Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành quyết định chuẩn y nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Phan Đại Nghĩa. Ảnh: Thành Duy

Chiều 28/2, tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn y Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, tại Quyết định số 430, Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa từng đảm nhận chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trước khi được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng vào tháng 9/2021 thay người tiền nhiệm là Đại tá Nguyễn Ngọc Hà được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm làm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.