Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức vụ mới.
Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức vụ mới.
Ngày 7/5, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Tây Ninh đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời Tỉnh ủy Tây Ninh cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Đại tá Ngô Thành Đồng, Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh phát biểu chúc mừng các đồng chí được giữ trọng trách mới và mong rằng, các đồng chí tiếp tục phát huy những lợi thế, thế mạnh của mình. Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cùng Đảng bộ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Thay mặt cho các đồng chí được giữ trọng trách mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Ngọc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ đảng viên trong tỉnh đã tin tưởng, tạo điều kiện cho các đồng chí được tiếp tục cống hiến và trưởng thành. Đồng chí bày tỏ, đây là một vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, nên nguyện ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Theo Báo Chính phủ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.