Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong

TPO - “Nói đến xung kích của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng, tôi muốn nhấn mạnh và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ: Tiên phong. Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong; tờ báo chính thống của Đoàn ta cũng mang tên Tiền phong”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sáng 16/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII.

Trước đó, chiều 15/12, tại phiên thứ tư, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII đã bầu 144 anh, chị tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII.

Chiều cùng ngày, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII tiến hành bầu Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 1

Kết quả, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ XII gồm 33 anh, chị; Ban Bí thư T.Ư Đoàn lần thứ XII gồm 6 anh, chị. Anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 2

Năm Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI gồm các anh, chị: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Phạm Duy Trang, Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Minh Triết cùng tái đắc cử Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 5Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 6Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 7
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 8

Sáng 15/12, phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với trái tim đầy nhiệt huyết, với tinh thần sáng tạo, ham học hỏi và khát vọng cháy bỏng, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

“Nói đến xung kích của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng, tôi muốn nhấn mạnh và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ: Tiên phong. Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong; tờ báo chính thống của Đoàn ta cũng mang tên Tiền phong”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XII. Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XII.

Cùng với sự phát triển, trưởng thành của lớp lớp thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang được Đảng và Nhà nước giao phó; thực sự trở thành một tổ chức cách mạng của những người cộng sản trẻ tuổi, đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích của cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 9

Tổng Bí thư đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự quyết tâm, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về cả nội dung và phương thức, nhất là ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động giáo dục; tăng cường lấy thông tin tích cực đẩy lùi tiêu cực; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp với nhiều khí thế mới, cách làm mới, rất hiệu quả…

“Đặc biệt, tôi nhận thấy, đã có sự chuyển biến tốt trong việc khắc phục một số những tồn tại, hạn chế được nêu trong văn kiện Đại hội XI. Tôi nhớ, ở Đại hội lần trước, tôi có lưu ý đề nghị các đồng chí quan tâm khắc phục tình trạng 'Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị' trong một bộ phận thanh niên, bây giờ cũng đã được khắc phục một bước”.

“Thanh niên thực sự đã và đang phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của mình ở những nơi khó khăn, gian khổ, những việc mới, việc khó, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà biểu hiện rõ nhất là hình ảnh thanh niên tham gia rất tích cực và có hiệu quả trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19”, Tổng Bí thư bày tỏ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 10
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 11Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 12Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 13

Đoàn viên, thanh niên đã và đang phát huy thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Dương Triều

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 14

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội sáng 16/12, thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trân trọng cám ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các vị lãnh đạo đã dành tình cảm đặc biệt đến chung vui cùng Ban chấp hành khóa mới.

“Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa cám ơn sự tín nhiệm, kỳ vọng của Đại hội đã dành cho 144 anh em chúng tôi. Thay mặt cho Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, tôi xin hứa sẽ là một tập thể đoàn kết, làm việc hết sức trách nhiệm, sáng tạo để cụ thể hóa, hiện thực hóa mọi tư tưởng, quan điểm của Đại hội đã xác lập; thực hiện hoàn thành và thành công các nội dung của nghị quyết Đại hội chúng ta đã quyết định”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong ảnh 15

Ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bế mạc, ngày 17/12, tại 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ đồng loạt triển khai Ngày thanh niên cùng hành động, nhằm thể hiện tinh thần bắt tay nhận việc, hành động cao nhất để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống. Trong đó T.Ư Đoàn tổ chức điểm tại 11 tỉnh, thành đoàn và 1 điểm tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tin liên quan