Bạn bị “mất gốc” tiếng Anh? Đừng sợ, khởi động lại với 4 bước đơn giản này nhé!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Có một câu hỏi mà rất nhiều bạn đặt ra khi muốn cải thiện tiếng Anh: “Mình bị “mất gốc”, làm thế nào bây giờ?”. Cái từ “mất gốc” nghe thật mơ hồ, nhưng hẳn nó có ý là các bạn ấy thấy tiếng Anh của mình không tốt, nhưng cũng chẳng biết rõ là không tốt ở đâu, phải bắt đầu từ đâu.

Nếu bạn cũng thuộc số những người cho rằng mình “mất gốc” tiếng Anh, thì dù sự “mất gốc” đó đang khiến tiếng Anh của bạn ở mức độ nào đi nữa, bạn cũng nên “khởi động lại” bằng những bước đơn giản này nhé!

Bạn bị “mất gốc” tiếng Anh? Đừng sợ, khởi động lại với 4 bước đơn giản này nhé! ảnh 1

Có rất nhiều phương pháp, nhiều bí quyết để cải thiện tiếng Anh.

Tìm cái gốc của sự “mất gốc”

Trước hết, bạn phải tìm hiểu thật kỹ để xem mình “mất gốc” là vì sao. Có rất nhiều phương pháp, nhiều bí quyết để cải thiện tiếng Anh, vậy tại sao bạn không áp dụng được? Điều gì đã ngăn cản bạn?

Liệu có phải do tính kỷ luật cá nhân của bạn chưa tốt? Bạn không kiên trì học từng chút một, đều đặn?

Hay bạn không có thời gian để học tiếng Anh? Nếu vậy thì tại sao bạn không có thời gian? Vì bạn dành nhiều thời gian cho việc khác? Nếu vậy thì đó là những việc gì, có thực sự cần thiết không?

Hay bởi bạn chưa hề nỗ lực? Bạn thấy việc đọc, nghe, học ngữ pháp, luyện nói tiếng Anh đều có vẻ rất khó, nên bạn thường không chịu làm?

Bạn nhất định cần trung thực với chính mình, nghĩ thật kỹ, tìm ra (những) lý do đích thực khiến mình mất căn bản. Và chỉ có bạn mới tìm ra được thôi.

Bạn bị “mất gốc” tiếng Anh? Đừng sợ, khởi động lại với 4 bước đơn giản này nhé! ảnh 2

Hãy tự bắt buộc mình ngồi học mỗi ngày khoảng 30 phút vào một khoảng thời gian nhất định.

Tìm giải pháp

Một khi tìm được những nguyên nhân khiến mình “mất gốc”, bạn cần tìm cách để giải quyết.

Ví dụ, nếu lý do là bạn không có thời gian để học tiếng Anh, hãy sắp xếp lại thời gian biểu, giảm thời gian cho những việc ít cần thiết hơn đi.

Hay lý do là bạn không kiên trì, vậy hãy tự bắt buộc mình ngồi học mỗi ngày khoảng 30 phút vào một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn không tự nghiêm túc với bản thân trong việc này thì khó ai giúp bạn được.

Tóm lại, bạn cần làm gì đó để xử lý những nguyên nhân khiến tiếng Anh của bạn không tốt. Còn nếu bạn không chịu làm gì, thì tất nhiên chẳng thể đòi hỏi kết quả khác đi được.

Bước 1 và bước 2 đều rất quan trọng và có thể khiến bạn tốn nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, nhiều tháng, cho nên bạn hãy kiên nhẫn nhé!

Mỗi ngày một việc

Một khi tìm được lý do và giải pháp cơ bản rồi thì sự “mất gốc” của bạn sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều.

Có một bước bạn rất nên làm, đó là chọn một hoạt động gì đó liên quan đến tiếng Anh để thực hiện mỗi ngày, tức là ngày nào cũng cần có chút “dính líu” đến tiếng Anh.

Chẳng hạn, bạn có thể chọn việc đọc một bài báo, hoặc nghe một bản tin 10 phút (độ khó tùy vào trình độ của bạn), học ngữ pháp 20 - 30 phút…

Tiếp theo, hãy xác định xem bạn sẽ thực hiện hoạt động đó vào thời điểm nào trong ngày: Khi mới ngủ dậy, hay trước khi đi ngủ, hay lúc nghỉ trưa.

Nếu mới bắt đầu xây dựng thói quen này thì bạn không nên đặt mục tiêu quá cao như là mỗi ngày dành 2 tiếng để học - như thế thì rất dễ thất bại. Bạn chỉ cần bắt đầu với khoảng 15 - 20 phút thôi, rồi tăng dần lên khi bạn đã quen. Đi từng bước nhỏ, kiên trì, và bạn sẽ đến đích.

Trong trường hợp bạn thấy mình vẫn không giỏi hơn một chút nào, thì có lẽ bạn chưa tìm ra nguyên nhân gốc rễ thực sự, nên hãy quay lại bước 1 và 2 nhé!

Bạn bị “mất gốc” tiếng Anh? Đừng sợ, khởi động lại với 4 bước đơn giản này nhé! ảnh 3

Đi từng bước nhỏ, kiên trì, và bạn sẽ đến đích.

Tăng các hoạt động liên quan đến tiếng Anh

Một khi bạn đã làm tốt bước 3, hãy bước lên cao hơn một chút, bằng cách mỗi ngày đều thực hiện một vài hoạt động nhằm nâng cao nhiều hơn một kỹ năng. Ví dụ, hằng ngày, bạn có thể đọc báo tiếng Anh, nghe bản tin tiếng Anh, học kỹ một hiện tượng ngữ pháp…

Và đến lúc này, bạn có thể nhìn ngược lại một chút được rồi: Bạn đã xây dựng cho mình một cái “gốc” rồi đấy, từ giờ hãy cứ vươn cao thôi.

MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.