Bãi xe lậu bị phong tỏa, người dân đội mưa chờ nửa ngày để lấy hàng 'cứu trợ' từ quê nhà

0:00 / 0:00
0:00
Người dân nhận hàng từ bãi xe bị phong tỏa.
Người dân nhận hàng từ bãi xe bị phong tỏa.
TPO - Chính quyền phong tỏa bãi xe không phép đối diện bến xe Miền Đông, TPHCM để xét nghiệm nhanh những người bên trong, hàng chục người dân phải chờ nửa ngày mới lấy được hàng hóa từ các tỉnh thành gửi lên qua bến xe này.

Đến 14h chiều 8/7, hàng chục người dân vẫn tập trung trước bãi xe bị phong tỏa ở số 397 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM đợi lấy hàng hóa từ các tỉnh gửi vào nhưng chưa lấy được do bãi xe này bị phong tỏa từ sáng.

Theo ghi nhận của phóng viên, cổng ra vào bãi xe đã bị cơ quan chức năng căng dây phong tỏa, nhiều người tập trung phía trước đợi nhận hàng mặc dù trời mưa. Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho những người bên trong bãi xe.

Một số người dân cho biết, hàng hóa được người thân gửi vào chủ yếu là thịt, cá, rau củ… để dự trữ chuẩn bị cho những ngày giãn cách sắp tới. Tuy nhiên, sau khi đến bãi xe này thì bị kẹt bên trong gần một ngày khiến các loại thực phẩm có thể bị hư hỏng do để quá lâu.

Bãi xe lậu bị phong tỏa, người dân đội mưa chờ nửa ngày để lấy hàng 'cứu trợ' từ quê nhà ảnh 1

Hàng chục người đứng chen chúc trước bãi xe chờ nhận hàng.

Bãi xe lậu bị phong tỏa, người dân đội mưa chờ nửa ngày để lấy hàng 'cứu trợ' từ quê nhà ảnh 2
Bãi xe lậu bị phong tỏa, người dân đội mưa chờ nửa ngày để lấy hàng 'cứu trợ' từ quê nhà ảnh 3

Người dân đợi nửa ngày mới được nhận hàng.

Vào trưa cùng ngày, các kiện hàng lần lượt được chuyển từ trong bãi xe ra ngoài, người dân khi nghe đọc tên, mã số sẽ đến để nhận hàng chở về. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân đứng giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan dịch bệnh.

Ông Lê Minh Hiếu, Chủ tịch UBND phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, phường đã nhiều lần nhắc nhở bãi xe ngưng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đồng thời tránh tình trạng tập trung đông người.

Tuy nhiên, hàng ngày tại bãi xe này rất đông người tụ tập đến nhận hàng hóa gây tiềm ẩn về nguy cơ lây lan dịch bệnh. Phường sẽ đề xuất TP.HCM thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bãi xe này.

MỚI - NÓNG