Bài thuốc trị đau lưng thoái hóa

Bài thuốc trị đau lưng thoái hóa
TP - Thầy thuốc ưu tú, lương y, tiến sĩ y học Nguyễn Hữu Khai - tác giả bài thuốc kinh nghiệm trị chung các bệnh đau lưng thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, liệt dương, chức năng thận suy đã chữa khỏi cho nhiều người mắc những bệnh này trong hơn mười năm qua.

Lương y Nguyễn Hữu Khai nổi tiếng là thầy lang mát tay từng cứu chữa nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo. Nhiều người tới nay vẫn còn nhớ tới trường hợp chị Nguyễn Thị Phương bị bệnh u tủy, bại liệt được ông cùng các y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Bảo Long (xã Cổ Đông, thành phố Sơn Tây, Hà Nội) đón về chăm sóc. Điều kì diệu không chỉ sức khỏe của chị Phương khá dần lên, tự làm được nhiều việc, mà trong thời gian chữa bệnh tại Bảo Long chị đã mang thai, sinh bé trai kháu khỉnh đặt tên là Bảo Phúc.

Trường hợp VĐV đô vật Lê Thị Huệ lâm nạn bị chấn thương cổ gần như liệt cả tứ chi. Quả là họa vô đơn chí, khi chị lâm nạn thì cũng là lúc người cha đã ngoài 70 tuổi bị lao phổi phải cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Thanh Hóa, mẹ gần 70 tuổi ốm yếu. Gia cảnh nghèo khó, chị gái làm công nhân may ở TP Hồ Chí Minh phải bỏ việc ra Hà Nội chăm sóc em. Còn lại các em nhỏ đang trong tuổi học hành. Lương y Nguyễn Hữu Khai đã xin đón về Bệnh viện đa khoa Bảo Long chăm sóc nuôi dưỡng và ông trực tiếp điều trị cho VĐV Lê Thị Huệ. Ba tháng liền tận tụy điều trị, lương y đã bị bẻ gãy nhiều phương án, phác đồ điều trị và dằn vặt ngày đêm trong sự bế tắc gần như tuyệt vọng.

Bất lực, lương y Khai đã đề nghị Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao và cấp trên được đưa VĐV vật Lê Thị Huệ sang Trung Quốc chữa trị. Trước khi đưa chị sang Trung Quốc, ông đã cẩn thận chỉnh trang lại hồ sơ bệnh án và cho VĐV đi chụp cắt lớp và cộng hưởng từ vùng cột sống chấn thương. Lần này lương y phát hiện tại phía trong đốt sống đã sinh ra một túi dịch chèn ép tủy. Và ông loáng thấy những hy vọng mới bởi túi dịch này chính là thủ phạm khiến VĐV Huệ không thể phục hồi thần kinh vận động và gây đau đớn, bức bách khó chịu hành hạ chị ngày đêm. Thế là kế hoạch đưa chị đi Trung Quốc chữa trị được tạm hoãn…

Thế rồi trời chẳng phụ lòng người, lương y Khai đã tìm ra phác đồ điều trị mới, cho VĐV Huệ dùng bài thuốc có tên Mộc long, vốn có tác dụng đặc trị chứng viêm gan, lách, lở ngứa, u bướu. Ông giải thích lí do, thuốc Đông y vốn có chỉ định và công năng điều trị rất rộng. Cơ chế và cấu trúc u nang trong gan, thận và cả trong túi dịch trong đốt sống cổ của VĐV Huệ rất giống nhau. Sau một tháng dùng thuốc, VĐV Huệ giảm dần đau đớn, ăn ngủ tốt và thần kinh vận động hồi phục đáng kể. Sau đó lương y Khai bổ sung thêm bài thuốc Hỏa long và Quần long để thông kinh hoạt lạc bổ thận và mạnh gân cốt, VĐV Huệ đã tự đứng lên, rồi với động tác chậm chạp có sự hỗ trợ chị đã đi lại được và tập đánh máy vi tính…

Nhờ kinh nghiệm sâu rộng và sự mát tay, đã cứu chữa thành công cho nhiều người bệnh, không mong bệnh nhân mang ơn mình, ngược lại lương y Nguyễn Hữu Khai cho rằng: “Bệnh nhân chính là thầy của mình. Cứu chữa họ chính là nâng tầm kiến thức cho ta, nâng tầm hồn của ta, giúp ta tự hoàn thiện mình, tự cứu chữa mình. Bởi không có bệnh hiểm nghèo thì không có thầy thuốc giỏi”.

Bài thuốc trị đau lưng thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, liệt dương, chức năng thận suy

Lương y Nguyễn Hữu Khai cho biết, điều trị tận gốc các bệnh như thoái hóa khớp, viêm khớp, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm là phải phục hồi chức năng chủ cốt của Thận. Ông giải thích, theo triết lí y học phương Đông, cơ thể của chúng ta lấy tạng làm chủ. Có 5 tạng là Tâm (tim), Can (gan), Tỳ (lá lách, tụy), Phế (phổi), Thận. Mỗi tạng chủ quản một vùng cơ thể: Tâm chủ huyết (máu), Can chủ cân (gân), Tỳ chủ nhục (cơ thịt), Phế chủ bì mao (da, lông), Thận chủ cốt (xương). Thận chủ cốt tức là quản lý điều hành sự phát triển của xương cho cân đối, hợp lý, khỏe mạnh vững chắc. Đồng thời chăm sóc, nuôi dưỡng bảo vệ xương, ngăn cản và giải tỏa mọi cơ chế, tác nhân gây bệnh cho xương. Khi chức năng chủ chốt của thận suy thì sự phát triển của xương sẽ không cân đối, lệch lạc và dị dạng đồng thời bị chứng loãng xương, thoái hóa xương khớp, và rất dễ bị viêm xương cốt…

Với một cơ thể bình thường, chức năng chủ chốt của thận tốt thì ngoài việc giúp cho cơ cấu xương cân đối khỏe mạnh, thận còn có khả năng phòng bệnh và trị bệnh cho xương. Nếu như có sự “trục trặc” nào đó ảnh hưởng xấu đến xương, gây bệnh cho xương, thì từ vùng Thượng thận sẽ tiết ra tố chất điều đến vùng bệnh để xử lý (vì vậy nhiều lúc chúng ta đau nhức trong xương, trong khớp không cần uống thuốc mà tự khỏi). Thận có hàng trăm chức năng khác nhau, một khi chức năng chủ cốt suy giảm thì cấu trúc xương sẽ bất thường, khả năng phòng vệ và điều trị cho xương khớp cũng suy giảm. Khi ấy tố chất mà vùng Thượng thận sinh ra để giải quyết “trục trặc” viêm nhiễm, đau nhức cho xương khớp sẽ không còn được như ý và xương bị suy thoái (loãng xương, thoái hóa dị dạng xương, viêm xương, viêm khớp, và thoái hóa khớp). Cần biết cột sống của chúng ta dễ dàng uốn cong là bởi cấu trúc của các đĩa đệm trong mỗi khớp nối. Khi đốt sống bị thoái hóa, mòn vẹt ảnh hưởng sự định vị của đĩa đệm làm nó trật ra, chèn vào thần kinh, ép vào tủy sống gây đau và tê bại. Những tế bào xương sống gần chỗ bị thoái hóa sẽ tăng sinh phát triển lấp vào tạo thành các mô sùi lên như cái gai xương, nó chèn vào thần kinh làm đau nhức. Bởi vậy, theo lương y Nguyễn Hữu Khai, để điều trị chứng bệnh xương khớp, y học cổ truyền quan tâm nghiên cứu điều trị tận gốc. Khi chức năng chủ cốt của Thận suy giảm và xương khớp bị bệnh thì ngoài việc điều trị trực tiếp xương khớp còn phục hồi chức năng của Thận, cường kiện cơ thể chống tái phát bệnh.

Với vấn đề sinh lý tình dục, lương y Khai cho rằng, không chỉ do ở Thận. Chữa chứng “bất lực” phải xem xét tổng thể vì sao, Tạng nào yếu? Muốn phục hồi và tăng cường khả năng sinh lý là phải chăm lo bồi bổ, cường kiện toàn diện và phải điều hòa các Tạng cho “ăn ý” với nhau.

Lương y Nguyễn Hữu Khai cung cấp công thức bài thuốc này gồm 33 vị: Thục địa chế 10g; Phúc bồn tử 15g; Hắc khương 12g; Câu đằng 30g; Sơn thù 12g; Độc hoạt 12g; Xuyến chi 20g; Kim anh tử 15g; Ngũ vị tử 8g; Tây quy 15g; Mộc qua 15g; Hắc táo nhân 20g; Nhục thung dung 12g; Khương hoạt 12g; Hắc phụ tử 8g; Nhục quế bột 4g; Bảo cốt phiến 30g; Ba kích 20g; Viễn trí 15g; Kỷ tử 15g; Cao mèo 7g; Ngưu tất 15g; Mạch môn bắc 12g; An thần phiến 20g; Bạch linh 15g; Đan bì 12g; Cá ngựa 2 đôi; Đỗ trọng 15g; Khiếm thực 15g; Hoài sơn 15g; Trạch tả 12g; Phòng phong 15g; Thanh thiên quỳ 15g.

Bài thuốc chủ trị đau lưng thường xuyên hai bên hố thận, thoát vị đĩa đệm, đầy bụng khó tiêu, sinh hoạt vợ chồng không có cảm khoái, đau nhức toàn thân, mệt mỏi nhược sức, ngủ không ngon, không yên giấc, hay mơ mộng. Tiểu tiện nhiều lần lượng ít. Cách dùng: Đổ 5 bát nước sắc cạn còn 1 bát đổ ra, đổ tiếp 4 bát nước sắc còn 1 bát, đấu chung 2 bát lại, chia đều uống ba lần trong ngày, uống sau bữa ăn cơm 1 giờ.

Chú ý: Các vị Nhục quế, và Cao mèo khi đun xong chắt nước thuốc ra ngoài mới hòa 2 vị này vào nước thuốc uống cùng. Kiêng kỵ: Để bệnh mau lành trong thời gian dùng thuốc cần kiêng ăn măng, cà muối, bí xanh, rau răm, đậu phụ, các loại chế phẩm từ trăn và rắn, các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, trà, thuốc lá.

Theo lương y Nguyễn Hữu Khai, bài thuốc này ông và các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bảo Long đã kê cho 1.375 bệnh nhân từ năm 2000 đến nay. Kết quả qua theo dõi có 1223 bệnh nhân chữa khỏi bệnh, đạt tỷ lệ 89%. Đỡ bệnh có 151 bệnh nhân, đạt tỷ lệ 11%.

Thầy thuốc ưu tú, lương y, tiến sĩ y học Nguyễn Hữu Khai với cuộc đời nhiều thăng trầm, là nguyên mẫu trong cuốn tiểu thuyết “Nợ đời” của nhà văn Hoàng Dự, được hai nhà văn Thùy Linh và Trung Trung Đỉnh chuyển thể thành kịch bản phim truyền hình nhiều tập “Đường đời” từng công chiếu trên VTV. Ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y khoa tại Cộng hòa Liên bang Nga về đề tài cai nghiện ma túy và hậu cai nghiện. Hiện ông là Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long.

Theo Hoàng Nghĩa Nam
Tri Thức Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...