Bãi rác bủa vây di tích quốc gia

Bãi rác tạm của huyện Tuy Đức bốc mùi hôi thối.
Bãi rác tạm của huyện Tuy Đức bốc mùi hôi thối.
TP - Nhiều năm nay, bãi rác tạm của huyện Tuy Đức (Đắk Nông) gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Bãi rác này còn nằm ngay cạnh khu di tích quốc gia N’Trang Lơng.

Bãi rác tạm này được đặt tại thôn 8 (xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức), bình quân mỗi ngày có khoảng 4 tấn rác được HTX vận tải Tuy Đức thu gom tại trung tâm huyện tập kết về đây để xử lý. Qua quan sát của phóng viên, việc xử lý rác thải ở đây chủ yếu được đem đốt và chôn lấp thủ công. Bãi rác bốc ra một mùi hôi thối, khét lẹt và khói bốc lên nghi ngút bay xuống khu vực dân cư sống xung quanh. Chỉ cần đứng gần đó khoảng mấy phút, chúng tôi không thể chịu nổi trước mùi hôi thối này. Một cảm giác khó thở, nhức đầu, thậm chí có người bị nôn ói khi hít phải khói độc. Để vào bãi rác, HTX này còn ngang nhiên lấn chiếm đất trong khuôn viên khu di tích, phá bỏ hàng rào rồi làm thành một con đường đi. Hệ quả, vào những ngày nắng nóng và có gió, mùi khét, mùi hôi thối ảnh hưởng ở bán kính rất rộng. Mặc dù cách xử lý rác không đúng quy định nhưng không hiểu tại sao bãi rác tạm này vẫn có thể hoạt động từ năm 2012 cho đến nay.

Ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, bãi rác còn được đặt sát cụm di tích lịch sử các địa điểm về phong trào khởi nghĩa do N’Trang Lơng, được Bộ VHTT&DL công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2007. Đây được xem là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho người dân và thu hút khách du lịch tham quan. Nhưng tuyến đường bê tông hằng ngày để người dân đến tham quan, bày tỏ lòng biết ơn đến vị anh hùng N’Trang Lơng lại được tận dụng để xe chở rác của HTX vận tải Tuy Đức di chuyển vào bãi tập kết rác.

Ông Ngô Chí Trung - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, thuộc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, khẳng định: Bãi rác tạm này bắt buộc phải di dời vì xử lý theo cách đốt lộ thiên là không đúng và nằm gần khu di tích quốc gia. Ngoài ra, đây không phải là bãi rác được xây dựng theo quy hoạch. Nhưng vấn đề di dời là phụ thuộc vào huyện Tuy Đức sắp xếp, bố trí. Cũng theo ông Trung, vào ngày 14/12/2017, Sở TN&MT Đắk Nông đã thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát làm việc với cùng các đơn vị liên quan của huyện Tuy Đức về công tác quy hoạch, thu gom vận chuyển, xử lý tại các bãi chôn lấp trên địa bàn huyện. Chi cục cũng yêu cầu UBND huyện Tuy Đức thường xuyên cử cán bộ liên quan kiểm tra quá trình vận hành bãi rác, nếu có phát sinh các vấn đề ô nhiễm môi trường phải kịp thời có biện pháp xử lý tránh để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

MỚI - NÓNG