Có 33 kết quả :

Chị Đỗ Thị Hoài San dìu con đi học Ảnh: PV

Kỳ tích của cậu học trò bại não

TP - Bị bại não, đi lại khó khăn, nói ngọng, nhưng em Nguyễn Đức Thuận (ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) đã lập kỳ tích được chọn vào học trường chuyên của tỉnh, đạt giải học sinh giỏi quốc gia.
Minh Cúc nói về con bại não: 'Nếu biết mẹ sắp đi công tác về, con luôn thức cả đêm để chờ'

Minh Cúc nói về con bại não: 'Nếu biết mẹ sắp đi công tác về, con luôn thức cả đêm để chờ'

TPO - Bước vội vào phòng hóa trang, Minh Cúc trải vội tấm chăn mỏng được gập làm tư lên mặt bàn trang điểm, vo tạm chiếc áo khoác mỏng làm gối, chị nhẹ nhàng đặt cô con gái nhỏ xuống rồi mở khay đồ trang điểm, thoăn thoắt tô, vẽ khuôn mặt thành nhân vật mà mình sẽ thể hiện trong vở diễn được bắt đầu sau đó 20 phút.
4 người trẻ khuyết tật tài năng vượt lũy tre làng, vươn ra thế giới

4 người trẻ khuyết tật tài năng vượt lũy tre làng, vươn ra thế giới

Trần Tôn Trung Sơn, Lê Bá Ninh, Phan Thị Rát, Trần Mạnh Chánh Quân đều sinh ra với cơ thể không lành lặn nhưng những người trẻ khuyết tật tài năng Việt này quyết không ngã lòng trước thực tế phũ phàng. Họ vượt khó, chăm chỉ với nghị lực, niềm tin cháy bỏng và lòng chân thành thay đổi số phận và vượt khỏi lũy tre làng, vươn mình ra thế giới…
Cám cảnh đôi vợ chồng già nuôi 2 con tật nguyền.

Cám cảnh đôi vợ chồng già nuôi 2 con tật nguyền

TPO - Sinh con ra chỉ mong nhận lại nụ cười hay tiếng gọi thân thương từ những giọt máu của mình. Thế nhưng, cặp vợ chồng già Lê Đình Thu và Hồ Thị Trâm (cùng sinh 1964), bị nhiễm chất độc da cam và khổ tận cùng tại xóm 7, xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên – Nghệ An) khao khát suốt 30 năm nay không được khi ngày ngày chăm bẵm, nhìn hai người con trai bại liệt, không buồn nói cười...
Xác nam thanh niên được đưa lên bờ sau khi nổi lên trên sông Hương. Ảnh: Ngọc Văn

Phát hiện xác nam thanh niên nổi trên sông Hương

TPO - Sáng 22/10, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế, cho biết: Cơ quan này đang xác minh nguyên nhân nam thanh niên tử vong, thi thể được phát hiện nổi trên sông Hương đoạn qua phía bắc cầu Dã Viên (phường Phú Thuận, TP Huế) vào sáng cùng ngày.
Mẹ anh Tín chăm sóc con

Một thanh niên bại não cần giúp đỡ

TP - Anh Nguyễn Chánh Tín (sinh năm 1995), hiện trú tại thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Đông, Hoài Ân, Bình Định bị mắc bệnh bại não bẩm sinh. Hiện tại, anh Tín phải sống trên xe lăn, tay chân thường xuyên bị co giật. Mẹ Tín phải túc trực ở nhà để chăm sóc con.
Chị Hường và cháu Vương.

Chồng tâm thần, con bại não

TP - Năm 2005, chị Trần Thị Hường (trú tại xóm 7- Bắc Sơn, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) sinh con thứ hai là Nguyễn Hữu Vương. Lúc ba tháng tuổi, cháu lên cơn sốt, bác sĩ kết luận cháu bị bại não.
Thảo nguyên

Thảo nguyên

TP - Chúng tôi sống thành từng nhóm, giữa thảo nguyên. Nếu nói là bị cầm tù thì hơi quá, sự thực, chúng tôi vẫn đang tự do, hiểu theo nghĩa cụ thể nhất của từ này, tức là chưa bị tống giam và gãy sườn bầm mắt hoặc treo cổ một cách tự nguyện.
Bé An Thy cần giúp đỡ

Bé An Thy cần giúp đỡ

TPO - Một bé gái ở Hà Nội có tên An Thy mắc chứng bệnh bại não thể co cứng do sinh non (Cerebral Palsy). Từ khi sinh đến nay đã 4 tuổi rưỡi, bé trải qua những năm tháng vô vàn khó khăn, vất vả. Để thay đổi cuộc đời, bé An Thy cần thực hiện một ca phẫu thuật với chi phí khoảng 60.000 bảng Anh tại Mỹ - một khoản tiền nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình... 
GS.TS Nguyễn Thanh Liêm chuẩn bị bơm tế bào gốc chữa bại não

Lần đầu tiên chữa bại não bằng tế bào gốc

TP - Bệnh nhi N.T.N(13 tháng tuổi ở Thanh Hóa), vừa trở thành trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được ghép tế bào gốc chữa bại não. Kỹ thuật này cũng giúp những bệnh nhân bị liệt chi do đột quỵ, tai biến mạch máu não có thể hồi phục.
Hệ thống thiết bị hiện đại của trung tâm tế bào gốc và công nghệ gene

Tế bào gốc giúp chữa bệnh tự kỷ, bại não

TP - Lần đầu tiên ở Việt Nam, một bệnh viện có sự kết hợp giữa Trung tâm tế bào gốc và Trung tâm Công nghệ gene. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Vinmec (Hà Nội) cho biết, trong tương lai những bệnh nặng như bại não, tự kỷ, suy giảm trí nhớ sẽ được chữa khỏi bằng tế bào gốc.
Mang trẻ bại não đi ăn xin

Mang trẻ bại não đi ăn xin

Sau một ngày theo chân hai “vợ chồng” Phan Thị Phúc (34 tuổi), Nguyễn Tấn Thuần (31 tuổi) cùng quê Bình Định, đưa cháu bé tật nguyền đi xin tiền ở các chợ, phóng viên báo cho cơ quan chức năng.