Bài kiểm tra cho học sinh lớp 6 ở Mỹ có câu hỏi kỳ lạ khiến người gốc châu Á bức xúc

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một bài kiểm tra môn Khoa học Xã hội dành cho học sinh lớp 6 ở Mỹ có một câu hỏi rất kỳ cục, bị nhiều phụ huynh và học sinh đánh giá là càng gây thêm thái độ thù ghét người châu Á. Không chỉ vậy, câu hỏi này không có vẻ gì là cần thiết trong một bài kiểm tra như thế.

Giữa tình hình nạn thù ghét người châu Á ở Mỹ đang là mối lo ngại lớn và bị nhiều người cũng như cả Chính phủ phản đối, thì tại một trường cấp 2 ở Texas, học sinh lại sốc vì một câu hỏi kỳ quặc trong bài kiểm tra môn Khoa học Xã hội.

Bài kiểm tra này được đăng lên Twitter bởi một sinh viên tên là Joy Lim, và đây câu hỏi nằm trong bài mà cô em gái học lớp 6 của Lim phải làm.

“Trong những quy tắc/ tiêu chuẩn của Trung Quốc dưới đây thì điều nào là đúng:

“A. Ở Trung Quốc, người nào ợ hơi trong nhà hàng thì sẽ bị cắt đứt môi là điều bình thường.

“B. Ở một số vùng tại Trung Quốc, trẻ con bị đánh 50 roi nếu ăn trộm một chiếc kẹo là điều bình thường.

“C. Ở một số vùng tại Trung Quốc, việc ăn thịt chó mèo là điều bình thường”.

Bài kiểm tra cho học sinh lớp 6 ở Mỹ có câu hỏi kỳ lạ khiến người gốc châu Á bức xúc ảnh 1

Câu hỏi trong bài kiểm tra mà một học sinh lớp 6 phải làm. Ảnh: Joy Lim.

Lim kể: “Câu hỏi khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi không hiểu người nào nghĩ rằng một câu hỏi thế này là phù hợp”. Cô cũng viết: “Những luận điệu có hại trong hệ thống giáo dục chính là lý do khiến sự phân biệt chủng tộc và nạn thù ghét người châu Á vẫn tồn tại”.

Cô thậm chí tag luôn cả tên trường của em gái mình là trường THCS Blalack ở Carrollton (Texas), đề nghị họ “hãy làm tốt hơn”.

Khi được phỏng vấn bởi kênh NBC ở địa phương, Lim thẳng thắn nói: “Với ví dụ này, chúng ta thấy rằng, bắt đầu từ trường cấp 2, học sinh đã được dạy có suy nghĩ rất khác thường về người ở Trung Quốc, ở châu Á, hoặc bất kỳ ai trông khác với mình”.

Bài kiểm tra cho học sinh lớp 6 ở Mỹ có câu hỏi kỳ lạ khiến người gốc châu Á bức xúc ảnh 2

Trường Blalack. Ảnh: CFBISD.

Gia đình Lim là người gốc Hàn Quốc, nhưng họ cũng thấy rất không thoải mái về câu hỏi trong bài kiểm tra Khoa học Xã hội dành cho học sinh 12 tuổi.

Sau đó, học khu, nơi có trường của em gái Lim, đã đưa ra thông báo, khẳng định rằng ngôn từ trong câu hỏi của bài kiểm tra là “thiếu tôn trọng” và “gây tổn thương”, rằng họ coi trọng “cộng đồng học sinh và nhân viên đa dạng”, và “những hành động hoặc ngôn ngữ thiếu tôn trọng bất kỳ nhóm người nào đều là không thể chấp nhận”.

Trong thông báo cũng cho biết, 3 giáo viên có liên quan đến việc “sử dụng ngôn ngữ không phù hợp” về người gốc Á đã được cho tạm nghỉ để điều tra.

Bài kiểm tra cho học sinh lớp 6 ở Mỹ có câu hỏi kỳ lạ khiến người gốc châu Á bức xúc ảnh 3

Học khu thừa nhận rằng 3 giáo viên đã dùng ngôn ngữ không phù hợp về người Mỹ gốc Á trong bài kiểm tra. Ảnh: CFBISD.

Câu hỏi trong bài kiểm tra này được đưa ra trong bối cảnh những vụ tấn công nhằm vào người châu Á ở Mỹ đang gia tăng. Một nghiên cứu của ĐH bang California cho thấy, số vụ tội phạm vì thù địch nhằm vào người châu Á ở các thành phố lớn tại Mỹ đã tăng gần 150% trong năm 2020 và vẫn đang tiếp tục tăng kể từ đầu năm nay.

Bài kiểm tra cho học sinh lớp 6 ở Mỹ có câu hỏi kỳ lạ khiến người gốc châu Á bức xúc ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

HHT - Trong không khí tưng bừng hướng tới Ngày sách và Bản quyền thế giới lần thứ 29, Ngày sách Việt Nam lần thứ 11 và để các em học sinh có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, trường Tiểu học CLC Tràng An đã tổ chức Ngày hội Sách và STEM năm 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Tự tin tỏa sáng”.