Bài học từ nhà vô địch

Bài học từ nhà vô địch
TP - Sau một tuần tranh tài sôi nổi, bằng lối chơi linh hoạt, khôn khéo, CLB Chang (Thái Lan) đã đăng quang giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á, qua đó giúp bóng chuyền Việt Nam xem xét đúc rút kinh nghiệm cho con đường phát triển của mình.

Sau giải VĐ bóng chuyền các CLB nữ châu Á:

Bài học từ nhà vô địch

Việt Nam đánh bại Nhật Bản

Các cầu thủ Thái Lan đã vượt qua CLB Thiên Tân (Trung Quốc) ở trận chung kết một cách đầy thuyết phục với ba séc trắng, với điểm số 25/19, 25/19 và 25/20. Ở trận tranh hạng ba, dù đã thi đấu rất cố gắng, nhưng CLB Bộ TLTT LienViet Bank không thể vượt qua các nữ cầu thủ cao lớn đến từ Kazakhstan và đành xếp ở vị trí thứ tư.

Có thể nói, việc xếp ở vị trí thứ tư ở giải lần này được xem là thành công của CLB Bộ TLTT LienViet Bank, bởi đây chính là thành tích tốt nhất của bóng chuyền Việt Nam ở đấu trường này. Ngoài ra, trận thua đầy nuối tiếc trước các cầu thủ Thái Lan ở trận bán kết chính là điểm nhấn thú vị của bóng chuyền Việt Nam trong suốt 20 năm qua.

Đây là lần đầu tiên, các cô gái Việt Nam giành được hai séc chiến thắng (cùng với điểm số 25/21) trước các nữ tuyển thủ quốc gia Thái Lan (thi đấu trong màu áo CLB Chang) hiện đang xếp hạng 14 thế giới. ĐT Thái Lan sẽ phải dè chừng ĐT Việt Nam ở những lần đụng độ sau, trình độ giữa hai đội đã có những bước tiến đến gần nhau hơn.

Một điều khá lý thú ở giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á lần này là sự xuất hiện của hai trường phái tương phản. Những CLB có các cầu thủ cao lớn có các vị trí chuyên biệt riêng cho từng cầu thủ. Còn các CLB có thể hình nhỏ bé chọn cho mình lối chơi bóng nhanh và linh hoạt, ở đó các cầu thủ thi đấu rất đa năng và có thể kiêm nhiệm nhiều vị trí.

Tân vương của giải, CLB Chang (Thái Lan) không có trong đội hình nhiều cầu thủ cao lớn. Chiều cao trung bình 1,75m chỉ giúp các cô gái xứ chùa vàng có ưu thế trước đội bóng gồm nhiều “lão bà” Nhật Bản (1,69m), nhỉnh hơn đôi chút so với Indonesia (1,74m), Bộ TLTT LienViet Bank (1,73m) và hoàn toàn lép vế trước những VĐV cao từ 1,85m đến trên 1,90m của Trung Quốc và Kazakhstan. Bù lại, HLV Kitipon chọn cho đội một lối đánh khéo léo với những cầu thủ tuy không cao nhưng khỏe, có tốc độ di chuyển cao và toàn đội chơi biến hóa với khả năng thi đấu đa năng của từng vị trí.

Thế nên, khi Thái Lan tấn công, rào chắn cao lớn của các đối thủ gặp rất nhiều khó khăn. Khi phòng ngự, khả năng phòng thủ tuyến sau mạnh mẽ với quyết tâm cứu bóng nhiệt tình của từng cầu thủ Thái Lan đã làm nản lòng chủ công đội bạn.

Trong một lần trò chuyện, HLV Kitipon của Thái Lan đã tâm sự: Về chiều cao, chúng ta rất khó có thể so sánh với các đội bóng ngoài khu vực, vì vậy muốn giành chiến thắng trước các đối thủ có tầm vóc cao lớn, cần dùng lối chơi tốc độ, linh hoạt và tấn công chiến thuật biến hóa.

Triết lý này đã thể hiện sự đúng đắn khi mang lại thành công lớn cho bóng chuyền Thái Lan trong nhiều năm gần đây. Có lẽ, đây cũng chính là bài học cho con đường phát triển của bóng chuyền Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.