Bãi chứa hàng trăm nghìn chiếc ô tô hỏng sau trận lụt ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Bãi chứa hàng trăm nghìn chiếc ô tô hỏng sau trận lụt ở Trung Quốc
TPO - Hơn 238.000 chiếc ô tô hư hỏng sau trận lụt tại Hà Nam, Trung Quốc đang được tập kết tại một bãi xe ở thành phố Trịnh Châu.

Trong tháng 7 vừa qua, tỉnh Hà Nam ở Trung Quốc đã phải chịu trận lụt khủng khiếp nhất lịch sử. Trận lũ lụt đã khiến 300 người thiệt mang, khiến hàng nghìn tòa nhà và ô tô hư hỏng. Lúc này tại một điểm đỗ xe ở thành phố Trịnh Châu, người dân và các hãng xe, hãng bảo hiểm đang tập kết hơn 238.000 chiếc ô tô hư hỏng do trận lụt.

Bãi chứa hàng trăm nghìn chiếc ô tô hỏng sau trận lụt ở Trung Quốc ảnh 1

Có thể dễ dàng quan sát những chiếc xe này vẫn còn lẫn bùn đất. Nhiều xe được vớt sau khi bị trôi đi rất xa, hoặc xe không thể khởi động được đã phải tới bãi xe này bằng xe kéo.

Theo ước tính của Goldman Sachs, trận lụt này đã tạo ra một kỷ lục mới trong ngành bảo hiểm. Giá trị mà các công ty này phải bồi thường cho khách hàng sau trận lụt có thể đạt số tiền 1,7 tỷ USD.

Bãi chứa hàng trăm nghìn chiếc ô tô hỏng sau trận lụt ở Trung Quốc ảnh 2

Thế nhưng lúc này với người dân địa phương, việc nhận tiền bồi thường không phải là đơn giản. Anh Wang, một người dân bị mất xe trong trận lũ cho biết: “Bây giờ việc nhận tiền bồi thường trở thành vấn đề đau đầu thật sự vì anh phải điền vào rất nhiều đơn”.

Chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết, mưa lũ đã gây thiệt hại kinh tế hơn 20,65 tỷ USD.

Theo một nghiên cứu của Liên hợp quốc, khu vực miền bắc Trung Quốc thường có nguy cơ xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn các khu vực khác. Những hiện tượng này có thể là lũ lụt lớn, hạn hán kéo dài và đây là những kết quả của biến đổi khí hậu.

Video: AFP.

MỚI - NÓNG