Bahrain đối mặt nguy cơ hủy giải F1

Ông trùm Bernie Ecclestone (đeo kính) đang đứng trước bài toán khó
Ông trùm Bernie Ecclestone (đeo kính) đang đứng trước bài toán khó
TP - Ông trùm Bernie Ecclestone dự định đưa ra quyết định hủy giải Bahrain Grand Prix ngay đầu tuần này do cuộc biểu tình chống chính phủ ngày càng lan rộng ở thủ đô Manama.
Ông trùm Bernie Ecclestone (đeo kính) đang đứng trước bài toán khó
Ông trùm Bernie Ecclestone (đeo kính) đang đứng trước bài toán khó . Ảnh: Reuters

Ecclestone, người nắm bản quyền tổ chức giải đua Công thức 1 (F1), gần như không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận hy sinh giải đấu mở màn cho mùa giải vô địch thế giới năm 2011, sau khi Cục Đối ngoại Anh đưa ra khuyến cáo không nên đến quốc gia vùng Vịnh này nếu không thực sự cần thiết.

Trước đó, ngay trong làng đua F1 cũng đã có sự thống nhất cá nhân rằng việc đến Bahrain thi đấu trong hoàn cảnh đất nước này liên tục diễn ra biểu tình có đổ máu là sự thiếu bảo vệ và vô trách nhiệm với bản thân.

Chủ tịch Mercedes, Norbert Haug, tuyên bố: "Sự an toàn đối với nhân viên của chúng tôi quan trọng hơn bất kỳ điều gì", còn huyền thoại đội đua Ferrari, Niki Lauda, cho rằng Grand Prix đầu tiên của mùa giải mới, theo kế hoạch diễn ra vào 13-3, "cần được hủy bỏ".

Sự chần chừ trong việc sớm đưa ra quyết định cuối cùng là do ông trùm Ecclestone muốn chính hoàng gia Bahrain đưa ra yêu cầu hủy bỏ chặng đua này hơn là nhường quyền quyết định lại cho mình và Hiệp hội Đua ô tô Quốc tế - FIA.

Nhà cầm quyền Bahrain đã nâng mức đóng góp từ 40 triệu USD họ trả cho việc tổ chức chặng đua đầu tiên của giải vô địch thế giới lên 60 triệu USD để duy trì vinh dự là chặng khởi đầu của mùa giải F1.

Vậy nhưng, bước ngoặt đổ máu trong cuộc đấu tranh chính trị đang diễn ra tại Bahrain đã xóa bỏ mọi điều khoản ràng buộc với Ecclestone, giúp ông có thể đưa ra quyết định sớm hơn.

Trước diễn biến ngày càng xấu tại Bahrain, Tổng thống Đức Christian Wulff đã hủy chuyến thăm dự kiến tới khu vực vào cuối tháng sau và Cục Đối ngoại Đức cũng đưa ra khuyến cáo rằng không nên đến Bahrain nếu không thực sự cần thiết trong thời gian này.

Nhà vô địch thế giới người Đức, Sebastian Vettel, tuyên bố: "Chuyện này thật đơn giản, nếu ở đó có nguy hiểm, chúng tôi sẽ không lái. Nếu không có gì nguy hiểm, chúng tôi sẽ thi đấu".

Về mặt chính thức, các đội đua sẽ không công bố kế hoạch những cuộc thử nghiệm trước chặng đua, chuẩn bị cho chặng đua Bahrain, từ 3 đến 6-3 tới liệu có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không. Nhưng về mặt thực tế, họ đã điều tra, tìm hiểu xem nên tiếp tục chạy thử nghiệm ở đường đua Catalunya vốn tương đồng với đường đua Bahrain, hay chuyển tới đường đua Jerez ở miền nam Tây Ban Nha.

Nếu chặng đua Bahran Grand Prix bị hủy bỏ, chặng đua Australian Grand Prix, tổ chức tại Melbourne ngày 27-3, sẽ trở thành chặng đua khởi đầu cho mùa giải F1 mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".