Bác sỹ thông báo về tình trạng sức khoẻ của nạn nhân vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Nguyễn Đăng Ninh (46 tuổi, ở huyện Kim Thành, Hải Dương), nạn nhân bị bắn khi các đối tượng tổ chức cướp tiệm vàng Đức Nam hiện đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng gắp đạn ra khỏi vết thương, sức khỏe đang dần ổn định.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng cho biết, hơn 22h ngày 7/6, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977, trú xã Đông Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) trong tình trạng có vết thương khoang liên sườn, cạnh xương ức trái.

Thời điểm này, bệnh nhân tỉnh, có thể nói chuyện nhưng khó thở nhẹ, bị chướng bụng, đau tức ngực trái.

Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân có vết thương thấu ngực bụng do bị bắn, đường giảm âm xuyên qua gan trái. Vết thương vùng ngực rộng 1cm, sâu, mất máu, bên trong có dị vật hình trụ dài khoảng 1cm. Dị vật ở tam giác mật, gây rách gan rỉ máu, rách cơ lách.

Ngay sau khi chẩn đoán, ca trực đã tiến hành mổ vết thương để lấy dị vật (1x0,4cm), đồng thời xử lý khâu vết rách ở các bộ phận do dị vật gây ra.

Bác sỹ thông báo về tình trạng sức khoẻ của nạn nhân vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương ảnh 1

Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, TP Hải Phòng.

Sau khi xử lý vết thương, bệnh nhân được chuyển vào Trung tâm hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện, các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân đang có tiến triển tốt, huyết động ổn định, không nguy hiểm tới tính mạng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 8/6, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương bắt 2 đối tượng nổ súng, cướp tiệm vàng xảy ra tối một ngày trước tại huyện Kim Thành (Hải Dương).

Hai đối tượng này gồm Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, cùng trú huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 20h ngày 7/6, hai đối tượng nam đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín người điều khiển chiếc Exciter màu xanh vào tiệm vàng Đức Nam, tại thị trấn Gia Đồng, xã Đông Cẩm (huyện Kim Thành), chủ cửa hàng là ông Nguyễn Đăng Nam.

Bác sỹ thông báo về tình trạng sức khoẻ của nạn nhân vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương ảnh 2

Người dân địa phương theo dõi cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương.

Thời điểm này, một đối tượng rút súng chĩa vào trong nhà chủ cửa hàng thủ thế, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Phát hiện có người lại, anh Nguyễn Đăng Ninh (DN 1977, con trai ông Nguyễn Đăng Nam) chạy ra hô hoán, túm áo đối tượng thì bị kẻ cướp nổ súng bắn trúng ngực và đùi trái.

Sau đó, các đối tượng bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường. Còn anh Ninh được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng.

Nhận được tin báo, đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và thượng tá Bùi Đức Tài - Phó Cục trưởng Cục C02 (Bộ Công an) đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Bác sỹ thông báo về tình trạng sức khoẻ của nạn nhân vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương ảnh 3

Hai nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng bị bắt sáng 8/6.

Đến sáng 8/6, cảnh sát đã bắt được hai đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.