Bác sĩ răng hàm mặt phẫu thuật nâng ngực, thai phụ tử vong

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Liên quan đến cái chết của thai phụ S.B.T (22 tuổi, ngụ H. Hóc Môn, TPHCM) sau khi phẫu thuật nâng ngực, ngày 8/8, ông Bùi Minh Trạng – Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết BS thực hiện cho bệnh nhân là BS răng hàm mặt. Về chuyên môn, BS này chỉ được phép làm thẩm mỹ khuôn mặt (từ cổ trở lên).

Khoảng giữa tháng 4, chị S.B.T được một BS công tác tại BV Răng Hàm Mặt TPHCM đưa đến BV Đa khoa Vạn Hạnh (Q.10) để phẫu thuật đặt túi nâng ngực. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được cho về uống thuốc kháng sinh, giảm đau. Hết thuốc, vết mổ chảy dịch, người này đã ra ngoài mua thêm thuốc uống.

Sau đó, bệnh nhân khó thở, tụt huyết áp, được người nhà đưa vào BV Đa khoa khu vực Hóc Môn, BS chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn hậu phẫu. Ngày 25/4, bệnh nhân được chuyển đến BV Nhân dân 115 điều trị.

Tại đây, BS chẩn đoán bệnh nhân mang thai khoảng 16 – 17 tuần, bị suy hô hấp, tụt huyết áp, phải thở máy, lọc máu. Dù được tích cực cứu chữa, người bệnh vẫn bị suy đa tạng phủ, không hồi phục. Ngày 4/5, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, gia đình xin đưa về lo hậu sự.

“BS phẫu thuật đặt túi nâng ngực cho nạn nhân có phòng khám giải phẫu thẩm mỹ. Người này nhận bệnh từ phòng khám và đưa sang BV Vạn Hạnh để mổ. Về chuyên môn, BS răng hàm mặt chỉ được phép làm trong phạm vi khuôn mặt (từ cổ trở lên)” – ông Bùi Minh Trạng nói.

Phía BV diễn ra cuộc phẫu thuật, trước khi tiến hành nâng ngực, bệnh nhân không báo mình đã có thai cho BS phẫu thuật biết. Tuy nhiên, theo một BS của Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TPHCM, việc phẫu thuật đặt túi ngực trên thai phụ là không thể chấp nhận được. Dù bệnh nhân không nói thì bản thân BS khám phải hỏi kỹ càng để tầm soát các bệnh lý bệnh nhân đã từng mắc phải. Khi biết có thai thì phải từ chối phẫu thuật làm đẹp, bởi khi gây tê, gây mê sẽ ảnh hưởng đến thai nhi cũng như gây nhiều nguy cơ cho sức khoẻ thai phụ.

Được biết, ngày 7/8, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu BS phẫu thuật và 3 BV có liên quan báo cáo lại sự việc. Sau đó, giám đốc Sở sẽ quyết định lập hội đồng y khoa để các chuyên gia đánh giá về vụ việc. 

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh văn phòng Sở y tế TPHCM khẳng định: “Đối với những bệnh viện liên kết với thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp để đưa khách hàng đến phẫu thuật, nếu có hậu quả gì thì bệnh viện nơi thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”

Như vậy, đây là ca tử vong thứ hai tại TPHCM có liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp. Trước đó, ngày 19/7, ông Edward Hartley (53 tuổi, quốc tịch Mỹ) cũng tử vong do cắt da thừa vùng bụng tại phòng khám thẩm mỹ Việt Thành (565 Sư Vạn Hạnh nối dài, P.13, Q.10).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.