Bắc Ninh xử phạt 1,3 tỷ đồng, đình chỉ 3 doanh nghiệp xả thải tại làng giấy Phong Khê

0:00 / 0:00
0:00
Bắc Ninh xử phạt 1,3 tỷ đồng, đình chỉ 3 doanh nghiệp xả thải tại làng giấy Phong Khê
TPO - Tỉnh Bắc Ninh quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp sản xuất giấy gây ô nhiễm môi trường ở Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) 1 tỷ 380 triệu đồng và đình chỉ hoạt động sản xuất tối đa đến 9 tháng.

Ngày 18/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải ký, ban hành các Quyết định xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh).

Bắc Ninh xử phạt 1,3 tỷ đồng, đình chỉ 3 doanh nghiệp xả thải tại làng giấy Phong Khê ảnh 1

Cả 3 doanh nghiệp xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải trên 10 lần

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt Công ty TNHH giấy Phương Hà 350 triệu đồng, Công ty TNHH giấy Tân Hoàng Nga 520 triệu đồng và Công ty TNHH sản xuất giấy Hưng Thịnh Bắc Ninh 510 triệu đồng.

Ba doanh nghiệp trên có có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định. Đặc biệt, cả 3 doanh nghiệp không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Ngoài phạt tiền, các doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động trong thời gian từ 4 tháng 15 ngày đến 9 tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo gửi về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, Tiền Phong liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm nặng nề tại sông Cầu, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người dân Bắc Giang, Bắc Ninh. Nguồn phát thải khiến sông Cầu ô nhiễm bắt nguồn từ sông Ngũ Huyện Khê đoạn qua Bắc Ninh.

Tại sông Ngũ Huyện Khê, nguồn nước ô nhiễm nặng nề bởi các cơ sở sản xuất giấy, nhiều đoạn không khác nào một bài sình lầy… Tại đây, làng nghề tái chế giấy Phong Khê (phường Phong Khê, TP Bắc Ninh) và nhiều cơ sở sản xuất giấy ở xã Phú Lâm (Tiên Du) vẫn còn hệ thống cống thải có màu và mùi khó chịu đổ ra sông Ngũ Huyện Khê. Riêng phường Phong Khê có trên 245 cơ sở sản xuất giấy.

Hiện, nhà máy xử lý nước thải tập trung ở đây mới xử lý được khoảng 3.000m3/ngày đêm, trong khi tổng lượng nước thải từ các cơ sở sản xuất giấy trong phường này lên đến 10.000m3/ngày đêm.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các công ty không có giấy phép, không đảm bảo điều kiện ngừng xả thải. Tuy nhiên, nhiều nhà máy vẫn hoạt động khiến cho nước thải chảy ra đường làng, trường học, công sở.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.