Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội

Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội
TPO - Dọc tuyến tỉnh lộ 286 đi qua thôn Ngô Nội (xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), núi rác “khổng lồ” tồn tại nhiều năm nay. Ô nhiễm từ rác khiến người dân khốn khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng vì nhiều bãi rác ở ngay cánh đồng.
Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 1
Rác thải tồn tại từ năm 2012 đến nay.

Theo người dân thôn Ngô Nội, bãi rác này đã tồn tại từ năm 2012. Ban đầu chỉ là những túi rác nhỏ của một vài người dân ý thức kém, lâu dần thành quen, không chỉ người dân trong làng, ngay cả những người sống ở các khu vực cận kề đi qua “tiện tay” vứt rác, khiến bãi rác trở nên ô nhiễm.

Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 2

Rác thải đổ trực tiếp ra đường gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường xung quanh.

Không chỉ rác thải sinh hoạt, lông động vật, vỏ hoa quả hay những vỏ hộp của những tiểu thương cũng "tiện tay" ném thẳng ra bãi rác gây mùi hôi thối.

Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 3
Rác thải tràn lan thôn Ngô Nội.
Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 4
Bãi rác ngập ruồi, nhặng.
Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 5

Vì là đường nối ra trục chính và cũng là đường ra ruộng của người dân nên lượng người qua lại đây khá đông.

Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 6

Tuy đã có biển cấm vứt rác nhưng gần 10 năm nay rác chưa bao giờ vơi mà chỉ có đầy lên từng ngày.

Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 7
Người dân nhặt rác mưu sinh.

Một người dân ở đây chia sẻ: "Tôi nhặt rác ở đây đã được 9 năm chưa bao giờ thấy bãi rác vơi đi chỉ đầy lên, hiếm lắm mới có xe đến xúc rác".

Rác từ thôn Ngô Nội tràn xuống kênh Đào Thá gây tắc nghẽn cả một đoạn kênh khiến nước kênh chuyển dần sang màu đục và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 8

Kênh Đào Thá bị tắc nghẽn do rác thải ở thôn Ngô Nội.

Cách bãi rác khoảng 3km lại xuất hiện thêm một bãi rác khổng lồ ngay trục đường chính của huyện Từ Sơn.

Bãi rác nằm trên địa phận thôn Dương Sơn (xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh). Mặc dù được xây thành khu tập kết rác nhưng từ nhiều năm nay rác thải đổ tràn lan, đốt khói đen mù mịt gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại điểm dân cư này.

Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 9

Cổng vào của bãi rác Dương Sơn.

Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 10

Vì bãi rác nằm ngay trên trục đường chính nên nhiều người dân tiện tay ném luôn những túi rác sinh hoạt xuống đây.

Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 11

Phía bên trong rác bủa vây dày đặc bịt kín tất cả các lối vào.

Chị Khuyên - công nhân vệ sinh (xóm Khuyên,thôn Dương Sơn) cho biết: "Rác ở đây cũng ngót nghét chục năm rồi, hiếm lắm mới có xe tới xúc, còn lại là tự đốt, khói đen mù mịt. Mình làm vệ sinh nhưng cũng phải đổ rác ra ngoài vì không còn lối đi để đổ rác vào trong. Tình trạng này mà cứ tiếp tục thì tôi cũng mang bệnh vì rác".

Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 12

Công nhân môi trường cũng phải cào rác ra ngoài đường vì phía bên trong đã hết chỗ.

Bắc Ninh: Rác thải ngập đường vào thôn Ngô Nội ảnh 13

Cột tường khu tập kết rác chuyển sang màu đen.

Rác thải sinh hoạt chưa được xử lý hiệu quả là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất… đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Tin liên quan