Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành động lực phát triển kinh tế của cả nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỉ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh. Bắc Ninh phấn đấu trở thành động lực phát triển kinh tế của vùng Bắc Bộ và cả nước.

Dự lễ kỉ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết, Bắc Ninh - Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất cổ, giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng; nơi gắn với truyền thuyết thuỷ tổ Kinh Dương Vương, phát tích vương triều Lý.

Ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập. Thời điểm đó, Bắc Ninh gặp rất nhiều khó khăn, diện tích nhỏ nhất cả nước, điểm xuất phát thấp, kinh tế chậm phát triển. Thu ngân sách tỉnh chỉ đạt 198 tỷ đồng, ngân sách Trung ương phải hỗ trợ, nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, sản xuất công nghiệp, thương nghiệp nhỏ lẻ, hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, xuống cấp.

Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Kinh tế Bắc Ninh liên tục tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt 13,9%/năm. GRDP năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh gấp 23,8 lần năm 1997 (năm 2021 tăng 6,9%, đứng thứ 13 cả nước). Quy mô nền kinh tế tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 8 toàn quốc, GRDP bình quân đầu người đạt 155,6 triệu đồng, đứng thứ 4 cả nước.

Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành động lực phát triển kinh tế của cả nước ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu tại chương trình

Quy mô công nghiệp tăng nhanh, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đạt 1,5 triệu tỷ đồng, gấp hơn 1000 lần năm 1997, đứng thứ nhất cả nước.

Thu ngân sách của tỉnh Bắc Ninh tăng nhanh, giai đoạn 1997-2021 tăng 23,7%/năm. Năm 2021, thu ngân sách tỉnh Bắc Ninh đạt 33.260 tỷ đồng, vượt 19,5% dự toán, gấp 168 lần năm 1997. Bắc Ninh là tỉnh tự cân đối thu - chi ngân sách và có điều tiết về Trung ương, đứng thứ 8 toàn quốc.

“Đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương. Bắc Ninh là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và của cả nước”, bà Lan nhấn mạnh.

Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành động lực phát triển kinh tế của cả nước ảnh 2

Bắc Ninh phấn đầu trở thành động lực phát triển của cả nước

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá, Bắc Ninh – Kinh Bắc nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt, có lịch sử lâu đời, quê hương của nhiều danh nhân, có nhiều địa danh gắn liền chiến công của dân tộc.

Sau 25 tái lập tỉnh, Bắc Ninh từ tỉnh thuần nông, quy mô kinh tế nhỏ, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, đến nay, kinh tế tăng trưởng cao, công nghiệp trở thành đầu tàu tăng trưởng. Thu nhập bình quân đầu người tăng gần 25 lần so với năm 1997. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành động lực phát triển kinh tế của cả nước ảnh 3

Tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Bắc Ninh phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chú trọng phát triển công nghiệp điện tử, chế biến công nghệ cao, sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, liên kết kinh tế với các địa phương vùng kinh tế Bắc Bộ và cả nước.

“Bắc Ninh cần coi trọng phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, ứng xử hài hòa với tự nhiên, kiên quyết loại bỏ dự án gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh Bắc Ninh cần quyết tâm hơn nữa trong việc xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, xử lý tốt vấn đề môi trường sông Cầu”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Cũng tại buổi lễ kỉ niệm 190 năm thành lập và 25 tái lập tỉnh, tỉnh Bắc Ninh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

MỚI - NÓNG