Bạc Liêu tổ chức gặp mặt chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer

TPO - Ngày 13/6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức gặp mặt chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Hoạt động này nhằm chuẩn bị cho Đại hội Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chia sẻ, dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá; thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, cuối năm ngoái đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm. Tỉnh hiện có 15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 3 xã Nông thôn mới kiểu mẫu; 1 huyện và 1 thành phố được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt từ thành thị đến nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: Nguyễn Tấn Phong
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: Nguyễn Tấn Phong

Bí thư Tỉnh Ủy Bạc Liêu nhấn mạnh, thành quả này có được là nhờ sự chung sức, chung lòng của toàn đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó, có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer, nhất là các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín; các vị đã tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, của tỉnh; đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính sách của Trung ương, của tỉnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đoàn kết, gắn bó với các dân tộc khác, tích cực sản xuất, tham gia vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể; từ đó, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh của địa phương.

Đặc biệt, sắp tới sẽ diễn ra Đại hội Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu mong các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Acha, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Đại hội.

Thay mặt các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, Hòa thượng Hữu Hinh - Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, Trụ trì chùa Cù Lao cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền đối với đồng bào Khmer, đồng thời khẳng định từ trước đến nay, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trước sau như một.

Từ khi đất nước độc lập, thống nhất đến nay, tất cả 22 ngôi chùa Phật giáo Nam tông trong tỉnh được chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện tu sửa. Riêng trong năm nay, tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ đầu tư xây dựng trường học ở chùa Kos Thum, huyện Hồng Dân; Xây dựng mới và sửa chữa tất cả lò hỏa táng ở các chùa Phật giáo Nam tông Khmer cũng như tạo điều kiện để các chùa mở lớp dạy chữ Khmer cho học sinh, các lớp giáo lý Pali cho chư tăng...

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng các phần quà đến các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Cùng chuyên mục

Phái đoàn liên tôn các tôn giáo làm việc tại Chùa Thành. Ảnh: Duy Chiến

Đoàn kết các tôn giáo vì môi trường, sự sống

TPO - Chiều 5/11, tại chùa Thành - Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, phái đoàn Liên tôn các tôn giáo ở các quốc gia thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
Chuyện về Trưởng ban Hành giáo ở Trà Cổ

Chuyện về Trưởng ban Hành giáo ở Trà Cổ

TPO - Trưởng ban Hành giáo Vũ Đình Phúc (phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) dù đã ở tuổi thất thập nhưng vẫn hăng say đóng góp xây dựng biên giới bình yên; vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo.

Thanh niên tín đồ tôn giáo mang Tết Trung thu đến với thiếu nhi

Thanh niên tín đồ tôn giáo mang Tết Trung thu đến với thiếu nhi

TPO - Tối 27/9, Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Câu lạc bộ Thanh niên Phật giáo thành phố Sa Đéc tổ chức chương trình “Vui Trung thu đón Trăng rằm” tại chùa Phước Hưng (thành phố Sa Đéc) cho gần 600 thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên và người dân.
Xây dựng gia đình "5 có, 3 sạch" ở Gia Cát.

Ra mắt Câu lạc bộ 'Phụ nữ công giáo tốt đời, đẹp đạo' ở Lạng Sơn

TPO - Hội Liên hiệp phụ nữ xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ công giáo sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tại thôn Bắc Đông I. Đây là câu lạc bộ đầu tiên được triển khai trên địa bàn huyện biên giới xứ Lạng.
Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho các tôn giáo khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho các tôn giáo khu vực miền Trung và Tây Nguyên

TPO - Thời gian qua, các tôn giáo đã xây dựng hàng nghìn mô hình, triển khai nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Công an thành phố Cao Bằng trao tặng cờ Tổ quốc cho giáo xứ Thanh Sơn. Ảnh: CB

Trao tặng cờ Tổ quốc cho giáo xứ Thanh Sơn

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh, chiều 31/8, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng trao tặng cờ Tổ quốc cho giáo xứ Thanh Sơn, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng.