Bạc Liêu: Thi tốt nghiệp lần 3, không thí sinh nào đạt

Bạc Liêu: Thi tốt nghiệp lần 3, không thí sinh nào đạt
Ông Trác Văn Đây, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT (lần 3) dành cho những thí sinh đã tốt nghiệp liên quan đến vụ án "nâng điểm" tại Sở GD-ĐT Bạc Liêu, không có thí sinh nào ở cả hai hệ đủ điểm tốt nghiệp.

Có 29/32 thí sinh dự thi bị điểm 0, các thí sinh còn lại không có bài thi nào trên 5 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp lần 3 được tổ chức tại Trường THPT bán công Bạc Liêu, diễn ra từ 21 - 23/12/2007, với 6 môn thi ( văn, toán, tiếng Anh, lịch sử, địa lý, hóa học) theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT để... "cứu" những thí sinh đã tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT nhờ "nâng điểm", trong đó có rất nhiều người đang theo học đại học, cao đẳng...

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp năm học 2005-2006, Sở GD-ĐT Bạc Liêu tổ chức "nâng điểm" đại trà cho 1.746 thí sinh, trong đó 1.380 em được "nâng điểm" do chạy theo "thành tích", được Bộ GD-ĐT công nhận tốt nghiệp; còn 366 trường hợp "nâng điểm" vì trục lợi cá nhân buộc phải thi lại.

Hiện dư luận Bạc Liêu đang phân vân, liệu với kết quả này, các em đang theo học đại học, cao đẳng... sẽ “xử lý” ra sao?

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.