Bạc Liêu: Nghêu chết hàng loạt là do sốc môi trường nước

Vỏ nghêu chết xếp lớp ven biển Bạc Liêu.
Vỏ nghêu chết xếp lớp ven biển Bạc Liêu.
TPO - Ngày 19/7, ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN- PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, nghêu chết hàng loạt ven biển Bạc Liêu là do sốc môi trường nước.

Ông Mã Thanh Phương, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Hòa Bình cho biết, hiện tượng nghêu chết hàng loạt khu vực nuôi nghêu thương phẩm và nghêu tự nhiên bãi bồi ven biển thuộc xã Vĩnh Hậu A, xã Vĩnh Thịnh. Hiện tượng nghêu chết xếp lớp vào đầu mùa mưa làm cho các tổ hợp tác, HTX nuôi nghêu mất trắng.

Bạc Liêu: Nghêu chết hàng loạt là do sốc môi trường nước ảnh 1

Cán bộ kỹ thuật tìm nguyên nhân nghêu chết.

Tại xã Vĩnh Hậu A (Hòa Bình), ông Nguyễn Thanh Vũ, Tổ hợp tác nuôi nghêu Thanh Vũ  cho biết: “Nghêu gần đến ngày thu hoạch, gặp mưa kéo dài, xảy ra tình trạng chết và lây lan rất nhanh, vô phương cứu chữa.

Bà con Tổ hợp tác nuôi nghêu Thanh Vũ thả 250 tấn nghêu giống, loại 160- 250 con/kg, mật độ thả nuôi 500 con/m2, trên diện tích 100 ha nuôi tập trung. Ông Châu Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu A nói: “Tại vùng nuôi nghêu tập trung, chúng tôi phối hợp với Chi cục nuôi trồng thủy sản Bạc Liêu khảo sát, có 95%  loại nghêu 65 con/kg bị chết, ước thiệt hại hơn 17 tỷ đồng tại Tổ hợp tác nuôi nghêu Thanh Vũ”.

Ông Lương Ngọc Lân nói: “Chúng tôi đã cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với chính quyền địa phương và các HTX nuôi nghêu xác định mức độ thiệt hại, đề xuất hỗ trợ cho bà con tái sản xuất”.

MỚI - NÓNG