Bắc Kinh bắt đầu tiêm phòng cúm A/H1N1

Bắc Kinh bắt đầu tiêm phòng cúm A/H1N1
TPO - Ngày 21/10, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc bắt đầu tiến hành tiêm phòng miễn phí vắc-xin phòng cúm A/H1N1 cho các đối tượng là học sinh, nhân viên y tế, công chức và những người cao tuổi.
Bắc Kinh bắt đầu tiêm phòng cúm A/H1N1 ảnh 1

Học sinh tại Bắc Kinh được tiêm chủng miễn phí vắc-xin phòng cúm A/H1N1. Ảnh: THX

Trung tâm Phòng và Kiểm soát bệnh dịch Bắc Kinh cho biết, năm đối tượng của đợt tiêm chủng đầu tiên là học sinh và giáo viên tại tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; nhân viên y tế; công chức làm việc trong các nghành vận tải đường sắt, đường không và các lại hình vận tải khác; công chức làm việc tại các cơ quan công cộng chủ chốt; và người già trên 60 tuổi.

Những người thuộc đối tượng trên có thể tự nguyện tham gia tiêm phòng tại một trong 429 điểm tiêm chủng tại Bắc Kinh.

Chính quyền Bắc Kinh đã chuẩn bị 1,7 triệu liều vắc-xin phòng cúm A/H1N1 cho đợt tiêm chủng miễn phí này. Dự kiến, đợt tiêm chủng này sẽ kéo dài đến ngày 31/12/2009.

Trước đó, 95.000 người tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm 60 năm quốc khánh Trung Quốc cũng được tiêm chủng miễn phí. Cho đến nay, chưa có phản ứng bất thường nào xảy ra.

Theo Trung tâm Phòng và Kiểm soát bệnh dịch Bắc Kinh, tính đến tối 20/10, thủ đô Trung Quốc có 5.216 ca nhiễm virus cúm A/H1N1, trong đó hơn 80% là học sinh, sinh viên.

Trước đó, ngày 15/10, người dân tại Thượng Hải và khu tự trị Tân Cương bắt đầu được tiêm chủng miễn phí vắc-xin phòng cúm A/H1N1.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG