Bắc Giang là một trong 3 tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất nước

TPO - Chiều 6/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Thủ tướng đánh giá, Bắc Giang là một trong 3 tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất nước; Chính phủ và các bộ ngành sẽ hỗ trợ Bắc Giang tháo gỡ nút thắt để phát triển.

Tham gia buổi làm việc còn có lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Tỉnh Bắc Giang có ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang duy trì ở mức cao, bình quân đạt 14,6% (từ năm 2016 – 2019). Thu ngân sách năm 2019 của tỉnh này đạt hơn 12.000 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bắc Giang thu hút đầu tư trên 5,8 tỷ USD. Mỗi năm, tỉnh có khoảng 1.000 doanh nghiệp mới đăng ký thành lập.

Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung với diện tích trên 50.000 ha, vùng trồng vải thiều 28.000 ha (diện tích lớn nhất nước); đàn gia cầm đứng thứ 3 cả nước.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cho hay, trong thời gian tới, tỉnh này coi công nghiệp là động lực phát triển kinh tế. Bởi vậy, tỉnh Bắc Giang kiến nghị với Thủ tướng đồng ý bổ sung cho tỉnh này thêm 2 khu công nghiệp, với diện tích 1.300 ha vào quy hoạch phát triển tổng thể các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Bắc Giang là một trong 3 tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất nước ảnh 1 Thủ tướng làm việc với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang

Cũng theo ông Thái, tỉnh Bắc Giang được biết đến như “thủ phủ” trái cây phía Bắc. Bởi vậy, tỉnh này kiến nghị Thủ tướng và các bộ quy hoạch tỉnh Bắc Giang là vùng cây ăn quả trọng điểm quốc gia để có điều kiện phát triển trong thời gian tới.

Về hạ tầng, tỉnh Bắc Giang đề nghị Thủ tướng và các bộ nâng cấp cải tạo các tuyến đường quốc lộ đi qua tỉnh này, như quốc lộ 31, quốc lộ 37…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, tỉnh Bắc Giang trở thành thành địa phương nổi trội về phát triển kinh tế trong thời gian qua. Quy mô kinh tế của tỉnh này tăng nhanh, đứng thứ 16 cả nước. “Bắc Giang là một trong ba tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước. Thu hút đầu tư tăng mạnh, sôi động", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tăng trưởng của tỉnh Bắc Giang vẫn còn phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI và ở dưới mức tiềm năng. Tỉnh này chưa thu hút được dự án đầu tư lớn, có chất lượng cao, dịch vụ chưa phát triển tương ứng với công nghiệp, giao thông và dịch vụ còn nhiều khó khăn.

Theo Thủ tướng, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện mục tiêu kép. Theo đó, tỉnh này vừa phát triển sản xuất kinh doanh, cùng đất nước vượt qua khó khăn, vừa chú ý đề phòng dịch.

Bắc Giang là một trong 3 tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất nước ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và động viên người trồng vải thiều ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang cần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại,  hình thành các tập đoàn cây ăn quả lớn. “Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch tỉnh Bắc Giang thành vùng cây ăn quả trọng điểm quốc gia, lấy vải thiều làm trọng tâm”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng còn yêu cầu lãnh đạo các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các bộ liên quan bàn các giải pháp gỡ khó để tỉnh Bắc Giang có thêm điều kiện phát triển, nhất là nâng cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải và các bộ liên quan bàn phương án mở rộng cầu Xương Giang và Như Nguyệt. Cùng với đó, các bộ và tỉnh Bắc Giang tìm phương án tốt nhất tháo gỡ những vướng mắc trong xây dựng Cầu Cẩm Lý và cải tạo quốc lộ 31.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.