Bắc Giang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn

TPO - Bắc Giang thông qua kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, chủ yếu là đất san lấp mặt bằng khu công nghiệp để tránh tiêu cực, xin cho.

Nội dung này được đưa ra trong Hội nghị thường kỳ tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Giang do ông Dương Văn Thái, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chủ trì.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh này và các cơ quan, ban ngành đánh giá tổng kết và thảo luận nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội diễn ra 7 tháng qua, trong đó trọng tâm về phát triển kinh tế và an sinh xã hội, giải quyết vấn đề môi trường.

Tại cuộc họp này, ông Thái cho rằng, tỉnh Bắc Giang đang trong giai đoạn tăng tốc phát triển kinh tế, hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp và các công trình xây dựng nên có nhu cầu lớn về đất nền phục vụ san lấp mặt bằng. Thời gian qua, việc khai thác khoáng sản, nhất là đất nền còn một số tồn tại và vi phạm.

Bắc Giang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn ảnh 1

Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chủ trì cuộc họp

“Bởi vậy, tôi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang nhanh chóng chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản để công khai, minh bạch, tránh tình trạng xin cho và tiêu cực trong vấn đề này”, ông Thái nhấn mạnh.

Ông Lưu Xuân Vượng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết thêm, cơ quan này đã hoàn thành kế hoạch và có thể tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào tháng 8. Dự kiến có 33 mỏ khoáng sản, trong đó chủ yếu các mỏ khai thác đất sét, cát và đất san lấp mặt bằng, ước tính trữ lượng khoảng 13 triệu tấn được đấu giá trong thời gian tới. Sở này đang phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện.

Bắc Giang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn ảnh 2 Tỉnh Bắc Giang tiến hành đấu giá khoảng sản

Tại hội nghị, các cơ quan liên quan nhất trí giao cho Trung tâm đấu giá của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. “Lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang thực hiện việc này nên sẽ còn có vướng mắc, khó khăn, nhưng dù khó đến đâu vẫn phải quyết tâm làm bằng được, bởi dư luận và doanh nghiệp rất quan tâm vấn đề này”, ông Thái nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.