Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn
TP - "Trong đợt mưa như trút hiếm có từ miền Bắc vào đến miền Trung, Hà Nội là một trong bốn trung tâm mưa lớn nhất và lượng mưa hôm qua có thể cao nhất trong lịch sử thành văn của Hà Nội"- quan chức TT Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn ảnh 1
Người Hà Nội...lội nước. Ảnh: Hồng Vĩnh

Đây là trận mưa lớn nhất ở khu vực Hà Nội kể từ năm 1984. Có ý kiến cho rằng trận mưa này có thể còn lớn hơn cả trận mưa lịch sử cách đây 24 năm.

Theo TS Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm DBKTTV, năm 1984, trận mưa gây ngập lụt lịch sử ở Hà Nội cũng xảy ra gần thời điểm trận mưa vừa qua, khoảng đầu tháng 11. Tuy nhiên, vẫn theo TS Châu, trận mưa lịch sử hồi đó có lượng mưa trung bình cũng chỉ hơn 100 mm và chỉ kéo dài vài tiếng.

Trung tâm mưa lớn thứ hai, theo TS Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm DBKTTV, xảy ra ở các tỉnh Thanh Hoá-Ninh Bình-Hà Nam-Hoà Bình với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm. Một số nơi lớn hơn như Chi Nê (tỉnh Hòa Bình) 225 mm, xã Lạc Thủy (huyện Hưng Thi, Hòa Bình) 320 mm.

Mưa lớn làm lũ trên sông Hoàng Long lên rất nhanh. Đến chiều qua, 31/10, lũ tại Bến Đế (Ninh Bình) lên mức 3,6 m, trên báo động II là 0,1 m và nhiều khả năng sẽ lên mức 4,2 m (trên báo động III khoảng 0,2 m). Nhân dân vùng phân lũ Ninh Bình vừa trải qua một đợt ngập úng lịch sử năm ngoái nay lại đang đối mặt với ngập úng nữa.

Trung tâm mưa lớn thứ ba, vẫn theo TS Tăng, ở các tỉnh vùng núi Việt Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên với lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm,  một số nơi trên 200 mm như Tam Đảo 290 mm (tỉnh Vĩnh Phúc), và TP. Vĩnh Yên (cũng thuộc Vĩnh Phúc) 314 mm.

Trung tâm mưa lớn thứ tư xuất hiện ở vùng lòng hồ Sông Đà với lượng mưa từ 50-150 mm. Lưu lượng nước về hồ Hoà Bình lên nhanh và đạt xấp xỉ 4000 m3/giây, mực nước hồ dâng vượt mức quy định 117 m. Để đảm bảo an toàn cho đập và phòng lũ lớn tiếp theo, trưa hôm qua, 31/10, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cho mở cửa xả đáy số 1 và dự kiến sẽ mở thêm một cửa xả đáy nữa vào hôm nay, 1/11.

Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương, tính đến nay, tổng thiệt hại do mưa lũ đợt vừa qua là hơn 200 tỷ đồng với tổng số người chết và mất tích là 13

Mưa to còn tiếp tục

Cây đổ đè xe buýt

11 giờ 30 trưa ngày 31/10, một cây muỗng trước cửa nhà 157 đường Bà Triệu, Hà Nội bất ngờ bứt gốc đổ ra đường đè đúng lên nóc chiếc xe buýt số 08 của xí nghiệp xe buýt 10 –10 mang biển số 30H – 5528 vừa mới đi đến. Hành khách trong xe rất may không ai bị thương. Chiếc xe bị cây đè đúng vào máy điều hoà trên nóc xe gây hư hỏng.

Vẫn theo Trung tâm DBKTTV, đới gió đông còn hoạt động mạnh  trong đêm 31 và ngày hôm nay, 1/11. Đặc biệt, ngày mai, Chủ Nhật mùng 2/11, sẽ có một bộ phận không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Do vậy ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong 2-3 ngày tới vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to nhiều nơi, một số nơi mưa rất to.

Chuyên gia ở Trung tâm DBKTT khuyến cáo một số nơi cần đề phòng nguy cơ mưa lũ tiếp tục mấy ngày tới. Ngoài việc đề cập đến nguy cơ lũ lớn trên sông Hoàng Long, Trung tâm còn lưu ý lũ các sông khác ở Bắc Bộ cũng sẽ lên nhanh, một số sông suối nhỏ có thể xuất hiện lũ lớn.

Lũ các sông ở bắc Trung Bộ tuy đạt đỉnh nhưng còn ở mức cao và có khả năng lên lại vào đầu tuần tới. Các địa phương cần triển khai các biện pháp phòng chống lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng, các đô thị và khu dân cư.

Các chuyên gia dự báo thời tiết ngắn hạn và các nhà khí hậu đều chung nhận định trận mưa như trút nước từ trên trời vừa qua còn diễn biến phức tạp và là trận mưa gây bất ngờ cho cơ quan dự báo. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm qua, cơ quan DBKTTV trước đó một hôm nhận định Hà Nội chỉ có mưa vừa và dông mà thôi. Trên thực tế, mưa to bắt đầu từ đêm hôm kia, kéo dài sang cả ngày và tối hôm qua.

Bước đầu nhận xét trận mưa to trên diện rộng cuối tháng 10 này, TS Nguyễn Lan Châu cho rằng đây là đợt mưa bất thường so với hàng chục năm qua.

“Thông thường, cứ đến ngày 15/10 hằng năm là chúng tôi không làm bản tin mưa lũ hạn ngắn cho vùng Bắc Bộ nữa”. Nói cách khác, mùa mưa ở Bắc Bộ thường được xem là kết thúc vào giữa tháng 10. Trận mưa đầu mùa khô không những kéo dài mà còn cực lớn, đạt kỷ lục về mưa trận, mưa ngày. Tại một địa điểm ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, người ta đo được lượng mưa ở mức 510 mm.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.