Bác bỏ thông tin ‘tạm ngưng hoạt động khu chế xuất Tân Thuận’

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (bìa trái) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Khu chế xuất Tân Thuận
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (bìa trái) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Khu chế xuất Tân Thuận
TPO - Theo Ban Chỉ huy thống nhất quận 7 (TPHCM), không có chuyện “Quận 7 quyết định tạm ngưng hoạt động khu chế xuất Tân Thuận” như phản ánh của một số phương tiện truyền thông.

UBND quận 7 và Ban Chỉ huy thống nhất quận vừa có văn bản khẩn, khẳng định không có chuyện “quận 7 quyết định tạm ngưng hoạt động khu chế xuất Tân Thuận như phản ánh của một số phương tiện truyền thông.

Theo đó, ngày 12/7, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin nêu ngành y tế đã tham mưu cho lãnh đạo quận 7 quyết định tạm ngưng hoạt động khu vực khu chế xuất Tân Thuận.

Ban chỉ huy thống nhất quận 7 cho biết từ ngày 1/7, khu chế xuất Tân Thuận đã bắt đầu xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 với số lượng ngày càng tăng, trở thành nguồn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Bác bỏ thông tin ‘tạm ngưng hoạt động khu chế xuất Tân Thuận’ ảnh 1

Văn bản của Ban chỉ huy Thống nhất quận 7 bác bỏ thông tin khu chế xuất Tân Thuận tạm ngưng hoạt động

Thực hiện kế hoạch tầm soát lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp còn đang hoạt động trong khu chế xuất Tân Thuận, ngành y tế quận đã phát hiện thêm nhiều ca nghi nhiễm tại một số doanh nghiệp ở đây.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong khu chế xuất và ra cộng đồng, quận đã có các văn bản đề nghị Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (HEPZA) và công ty Tân Thuận (TTC) thông báo đến các doanh nghiệp này (tổng cộng 33 doanh nghiệp) tạm thời phong tỏa cách ly y tế để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời xem xét, tạm ngưng hoạt động sản xuất đối với một số doanh nghiệp này để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Theo Ban Chỉ huy thống nhất quận 7, trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo thành phố, quận 7 và HEPZA đã thống nhất việc quản lý, tổ chức sản xuất tại khu chế xuất Tân Thuận trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, các doanh nghiệp thuộc đối tượng tạm ngưng theo quyết định của Ban Chỉ huy thống nhất quận 7 để cách ly y tế phải tạm ngưng sản xuất để đảm bảo kiểm soát an toàn phòng dịch, chỉ được sản xuất sau khi được kiểm tra an toàn phòng chống dịch.

Các doanh nghiệp đã đăng ký với HEPZA “vừa sản xuất, vừa cách ly tại chỗ” sẽ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch và đảm bảo kiểm soát không cho người ra vào (trừ trường hợp cấp bách).

Các doanh nghiệp đã đăng ký làm việc trong khoảng thời gian quy định của văn bản số 2279/UBND-VX ngày 8/7/2021 của UBND TPHCM phải khẩn trương sắp xếp chỗ cư trú tập trung cho người lao động tại nhà máy trong khu chế xuất hoặc thuê chỗ ở tập trung bên ngoài khu chế xuất và tổ chức đưa đón người lao động bằng phương tiện đưa đón. Không cho người lao động tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị việc này đến trước 0 giờ ngày 15/7.

“Như vậy, không có chuyện “quận 7 quyết định tạm ngưng hoạt động khu chế xuất Tân Thuận như phản ánh của một số phương tiện truyền thông”, văn bản của Ban Chỉ huy thống nhất quận 7 nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG