Ba tháng giảm hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông

Ba tháng giảm hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông
TPO - Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, 3 tháng đầu năm 2014 toàn quốc xảy ra 6.582 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.427 người, làm bị thương 6.462 người.

So với cùng kỳ năm 2013, số lượng vụ tai nạn giao thông giảm 1.046 vụ, giảm 151 người chết, giảm 1.366 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 2.674 vụ, làm chết 2.374 người, bị thương 1.749 người.

So với cùng kỳ năm 2013, số lượng vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm 90 vụ, giảm 151 người chết, giảm 50 người bị thương. Va chạm giao thông xảy ra 3.843 vụ, làm bị thương nhẹ 4.700 người; giảm 963 vụ, giảm 1.317 người bị thương so với cùng kỳ năm 2013.

Tai nạn giao thông đường sắt, xảy ra 41 vụ, làm chết 38 người, bị thương 12 người, giảm 1 vụ; giảm 4 người chết so với cùng kỳ năm 2013. Tai nạn đường thủy tăng 4 người chết, giảm 1 người bị thương tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2013.

Trong tháng 3/2014, toàn quốc xảy ra 1.750 vụ tai nạn giao thông, làm chết 609 người, làm bị thương 1.721 người. So với cùng kỳ năm 2013, số vụ tai nạn giao thông giảm 205 vụ, giảm 44 người chết, giảm 309 người bị thương. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.