Ba sáng kiến của Việt Nam được đánh giá cao

Ba sáng kiến của Việt Nam được đánh giá cao
TP - Phiên toàn thể Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC đã diễn ra tại Khu du lịch Palm Garden (Hội An) trong ngày 17/10. Hội nghị đánh giá cao những sáng kiến của các nền kinh tế thành viên, trong đó có 3 sáng kiến của chủ nhà Việt Nam.
Ba sáng kiến của Việt Nam được đánh giá cao ảnh 1
Các đại biểu trước phiên họp toàn thể

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, trong lời phát biểu, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: “Chúng ta cần hợp tác chặt chẽ hơn trong xúc tiến quảng bá, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho du khách, mở thêm nhiều đường bay trực tiếp giữa các điểm du lịch mới, phát triển nhân lực và không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ”.

Hội nghị đã thảo luận và ghi nhận “Bản đánh giá độc lập Hiến chương Du lịch” do Nhóm công tác du lịch APEC chuẩn bị. Bản báo cáo cuối cùng sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2006 để trình lên Ủy ban Kinh tế APEC (SCE).

Hội nghị cũng đã bàn thảo nhằm thực hiện 4 mục tiêu chính sách trong Hiến chương Du lịch APEC, tập trung vào việc: Loại bỏ rào cản du lịch; Tiêu chuẩn nghề du lịch; Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; Phát triển du lịch bền vững.

Hội nghị đã đánh giá cao những sáng kiến của các nền kinh tế thành viên, trong đó có 3 sáng kiến của chủ nhà Việt Nam. Đó là khuyến khích tổ chức Hội chợ Du lịch APEC trên nguyên tắc tự nguyện, bên lề các sự kiện của APEC; khuyến khích tổ chức Diễn đàn Du lịch – Đầu tư APEC bên lề Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC; khuyến khích mở các tuyến du lịch/ đường hàng không trực tiếp nối các di sản văn hóa thế giới tại các nền kinh tế thành viên.  

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị kết thúc với việc thông qua Tuyên bố Hội An về thúc đẩy hợp tác du lịch APEC, gồm những nội dung chính: Đánh giá cao quyết định của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC coi du lịch là một trong những lĩnh vực ưu tiên hợp tác của khu vực, đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, giao lưu văn hóa, xóa đói giảm nghèo; Khẳng định những giá trị bền vững của Hiến chương Du lịch APEC;  Tăng cường hợp tác giữa khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân trong phát triển du lịch …

Ngày 18/10, các đại biểu sẽ tham quan Di sản thế giới Mỹ Sơn cùng một số làng nghề của Quảng Nam và ngày 19/10 sẽ về nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Võ Thị Thắng – Tổng cục trưởng TC Du lịch khẳng định: Hình ảnh du lịch APEC không ngừng được củng cố. APEC trở thành điểm đến hấp dẫn và thân thiện đối với du khách trong và ngoài khu vực. Năm 2005, Du lịch APEC đón được trên 237 triệu lượt du khách, chiếm 30% tổng lượng khách du lịch thế giới; tạo thu nhập trên 231 tỷ USD, chiếm 34% thu nhập du lịch toàn cầu. Dự báo trong thập kỷ tới, du lịch APEC tiếp tục tăng trưởng bình quân 8-10%/năm.

Riêng với Việt Nam, từ khi chính thức là thành viên APEC, du lịch ngày càng khẳng định vị trí mũi nhọn trong nền kinh tế đất nước. Việt Nam đã có Chiến lược và Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch đến năm 2010, có Luật Du lịch, đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về du lịch để phát triển du lịch nhanh và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Năm 2005, du lịch Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 2 con số cả về lượng khách và thu nhập, tạo ra khoảng 800.000 việc làm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.