Ba sẵn sàng - Bản hùng ca của tuổi trẻ Việt Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tối 7/8. Ảnh: Viết Thành
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tối 7/8. Ảnh: Viết Thành
TP - Tối 7/8, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng” và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Cách đây đúng 50 năm, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ chuẩn bị leo thang đánh phá miền Bắc, tối 7/8/1964, Ban thường vụ Thành Đoàn Hà Nội họp bất thường thống nhất phát động phong trào Ba sẵn sàng với ba nội dung: Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm; Sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến. 


Phong trào đã thắp sáng ngọn lửa hào hùng, khơi dậy và cổ vũ phong trào cách mạng cho tuổi trẻ Hà Nội và cả nước gia nhập quân đội, thanh niên xung phong, đoàn kết và chiến đấu dưới khẩu hiệu “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. 

Tiếp nối truyền thống đó, phong trào Thanh niên tình nguyện của Thành Đoàn trong 15 năm qua cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ, động viên tuổi trẻ tham gia vào những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, xung kích đi đầu trong xây dựng Thủ đô, xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. 

Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư đến các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Chủ tịch nước cho rằng, phong trào Ba sẵn sàng của thanh niên miền Bắc cùng với phong trào Năm xung phong của thanh niên miền Nam thực sự là bản hùng ca của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. 

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương những thành tích và đóng góp của các thế hệ thanh niên Thủ đô đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm qua; chúc tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục đi đầu trong học tập, lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bao vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: Đối với mọi công tác, Thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”, thư viết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.