Bà Rice tới Trung Đông nhằm vãn hồi hòa bình

Bà Rice tới Trung Đông nhằm vãn hồi hòa bình
TPO - Nữ ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đang có chuyến công du tới Trung Đông, mang theo cam kết của Washington trong việc sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm khôi phục cơ bản lộ trình hòa bình cho khu vực nóng bỏng nhất thế giới này.

Bà Rice hôm qua có cuộc gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah, trước khi hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah để đưa ra những đề xuất mới.

Hôm nay, ngoại trưởng Mỹ sẽ hội đàm với Thủ tướng Israel Ehud Olmert và theo lịch trình, bà sẽ đi Ai Cập, Ảrập Xêút và Kuwait.

Trong cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas, bà Rice phản bác quan điểm cho rằng Washington đang quá bận rộn với vấn đề liên quan đến Iraq và Iran mà quên đi cuộc xung đột Israel-Palestine nên không có những tác động lớn đối với tình hình tại đây.

Đề cập tới vấn đề thành lập nhà nước của người Palestine, Tổng thống Abbas khẳng định người dân sẽ không chấp nhận một quốc gia mang tính tạm thời như đề xuất về giai đoạn chuyển tiếp do Israel đưa ra mới đây. Ông cũng cam kết sẽ cho tổ chức bầu cử sớm, nếu các cuộc đàm phán với nhóm Hamas về một chính phủ đoàn kết dân tộc bị thất bại.

Quan hệ giữa nhóm chiến binh Hamas đang kiểm soát chính phủ Palestine và phong trào Fatah của ông Abbas hiện vẫn hết sức căng thẳng, tiếp tục đe dọa nguy cơ xảy ra nội chiến. Quốc vương Jordan Abdullah cũng cảnh báo về khả năng nổ ra 3 cuộc nội chiến tại Trung Đông gồm Iraq, các vùng lãnh thổ Palestine và Libăng.

Trong cuộc gặp sau đó tại thủ đô Amman, Quốc vương Abdullah nhấn mạnh với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice về tầm quan trọng đối với khu vực Trung Đông trong việc thúc đẩy bản lộ trình hòa bình, nhằm tránh nguy cơ vòng xoáy bạo lực tại đây bị mở rộng.

Thành An
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG