Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 44 ca nghi mắc COVID-19 mới, 7 ca trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 44 ca nghi mắc COVID-19 mới, 7 ca trong cộng đồng
TPO - Tính từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8/2021, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 44 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 ca ghi nhận trong cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.156 ca.

Ngày 26/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8/2021, tỉnh này ghi nhận 44 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, huyện Long Điền có 16 ca. Trong đó, 4 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung (2 ca tại Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt, 1 ca tại Trường THCS Nguyễn Thị Định, 1 ca tại Trường Tiểu học Phước Tỉnh); 12 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa (6 ca tại thị trấn Long Hải, 6 ca tại xã Phước Hưng).

TP.Vũng Tàu ghi nhận 6 ca trong khu vực phong tỏa tại phường 8. Huyện Xuyên Mộc có 8 ca trong khu cách ly tập trung (6 ca tại Trường THPT Hòa Hội, 2 ca tại trường THCS Bàu Lâm).

Thị xã Phú Mỹ có 14 ca. Trong đó, 5 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Vabis; 2 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung tại Trường THCS Phan Bội Châu; 7 ca ghi nhận trong cộng đồng (1 ca ở xã Châu Pha, 6 ca ở phường Phú Mỹ).

Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.156 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày 26/8 là 65 người. Lực lượng chức năng đang tiến trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung là 2.661 trường hợp.

Hiện tại, Bà Rịa-Vũng Tàu đang áp dụng giãn cách Chỉ thị 16 theo nguyên tắc “cứng rắn, dứt khoát và triệt để” hơn trong 14 ngày. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kêu gọi toàn hệ thống chính trị đồng hành vượt qua khó khăn trước mắt, nhanh chóng đạt được mục tiêu, thực hiện tốt kế hoạch, mong muốn người dân “ai ở đâu, ở đấy”. Các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng, thực hiện triệt để phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nâng cao nhận thức, tinh thần tự nguyện của nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách; khoanh vùng, dập dịch, theo phương châm “siết chặt vòng ngoài, dập dịch bên trong”, “chặt trong, chặt ngoài”; tăng cường các chốt kiểm soát, quản lý chặt chẽ cam kết giữ vững “Vùng xanh”, “mở rộng vùng an toàn”.

Đồng thời, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung; phân loại ngay từ đầu về nguy cơ của các F1 chuyển thành F0 để bố trí vào khu cách ly cho phù hợp; tổ chức giãn cách F1 chung 01 phòng; phân khu vực nhóm F1 mới, F1 cũ; công tác quản lý chặt chẽ ngăn ngừa việc tiếp xúc giữa các đối tượng trong khu vực; công tác khử khuẩn phải được đảm bảo, thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là yêu cầu cá nhân phải tự ý thức thực hiện khử khuẩn trong khu vực phòng, khu vực vệ sinh. Tăng cường công tác quản lý tại nhà sau khi các F1 hoàn thành thời gian cách ly tập trung,… Tập trung chỉ đạo và trực tiếp theo dõi, kiểm soát việc lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 theo đúng kế hoạch đã được phân bổ

Bà Rịa-Vũng Tàu cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác chăm lo người nghèo, người thất nghiệp, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thực hiện nhanh chóng việc chi trả cho đối tượng bị ảnh hưởng của dịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; huy động kêu gọi nguồn lực xã hội, hỗ trợ người gặp khó khăn trên tinh thần tương thân, tương ái “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.