Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 13/18 ca nghi mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tính từ 18h ngày 14/9 đến 18h ngày 15/9/2021, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 18 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 13 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.854 ca.

Ngày 15/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 14/9 đến 18h ngày 15/9/2021, tỉnh này ghi nhận 18 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, TP.Vũng Tàu có 12 ca, gồm 2 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Thắng Nhì; 10 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (7 ca tại phường Thắng Nhất, 2 ca tại phường Thắng Nhì, 1 ca tại phường Nguyễn An Ninh).

Huyện Long Điền có 2 ca trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận ghi nhận 4 ca, gồm 1 ca trong khu vực cách ly tập trung tại Bệnh viện Vũng Tàu; 3 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại phường Mỹ Xuân.

Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết các F1, F2, F3. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày 15/9 là 75 ca. Tỷ lệ khỏi bệnh ở Bà Rịa-Vũng Tàu là 85,11%. Số người đang cách ly tập trung là 1009 trường hợp. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.854 ca.

Tính đến nay, Bà Rịa-Vũng Tàu có 4 xã, phường, thị trấn đang ở mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ); 5 xã, phường, thị trấn ở mức nguy cơ cao (vùng cam); 9 xã, phường, thị trấn ở mức nguy cơ (vùng vàng) và 64 xã, phường còn lại đang là vùng xanh. Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao vai trò nêu gương, dám nghĩ dám làm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch.

Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các sở, ban, ngành phải bảo đảm an dân, an ninh, an toàn trật tự xã hội, nhất là tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và các địa bàn khu công nghiệp, cảng biển, cụm công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện biện pháp công nghệ phòng chống dịch; nhanh chóng kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có để tạo thuận tiện cho người dân, chỉ cần dùng một app trong phòng, chống dịch và đặt tên đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện. Cần thực hiện có hiệu quả, phù hợp biện pháp lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc diện rộng, không để sót dân, không để dân tập trung đông người, đảm bảo biện pháp 5K, giao nhận mẫu và trả kết quả xét nghiệm đảm bảo thời gian quy định. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; rà soát và đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Kế hoạch của Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện sau ngày 15/9/2021, với mục tiêu ưu tiêu kiểm soát dịch thành công, bảo vệ vững chắc vùng xanh, xanh hóa vùng vàng và quyết tâm thu hẹp vùng cam, vùng đỏ. Từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ để khôi phục phát triển kinh tế xã hội theo phương châm “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó”, “doanh nghiệp an toàn mới hoạt động, hoạt động sản xuất kinh doanh phải an toàn”. Riêng đối với 4 huyện vùng xanh là Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Côn Đảo thực hiện các biện pháp định hướng phục hồi kinh tế giai đoạn 2 từ ngày 15/9- 30/10/2021 theo hướng mở cửa bước đầu một số loại hình hoạt động kinh tế và theo từng cấp độ.

Đỡ đẻ thành công một thai phụ trên đường theo đoàn từ Đồng Nai về Gia Lai

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp đón 246 phụ nữ đang mang thai và trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trở về địa phương.

Theo đó, 7 chuyến xe chở 246 phụ nữ đang mang thai và trẻ em đã đồng loạt xuất phát chiều qua 14/9 tại các điểm đón ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và đến TP.Pleiku, Gia Lai sáng nay 15/9.

Theo đoàn có 9 bác sĩ, nhân viên y tế và đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu thai phụ nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra trên đường.

Được biết, khi đoàn đi đến xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), chị Ksor H’Ơp (SN 1996, trú xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai; từ Đồng Nai về), đang mang thai 38 tuần có dấu hiệu chuyển dạ. Ngay lập tức, các y bác sĩ đã nhanh chóng hộ sinh và đỡ đẻ thành công, bé gái chào đời an toàn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.