Bà Pelosi có thể thăm Đài Loan (Trung Quốc) vào tối mai, Mỹ di chuyển khí tài quân sự ở khu vực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể sẽ đến Đài Loan (Trung Quốc) vào tối mai (2/8) và có cuộc gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn vào ngày hôm sau, báo chí đảo Đài Loan đưa tin.
Bà Pelosi có thể thăm Đài Loan (Trung Quốc) vào tối mai, Mỹ di chuyển khí tài quân sự ở khu vực ảnh 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) và nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

Văn phòng của bà Thái và cơ quan đối ngoại Đài Loan (Trung Quốc) từ chối bình luận về thông tin này.

Ngày 1/8, bà Pelosi thăm Singapore. Bà cũng sẽ thăm Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản trong chuyến công du châu Á lần này.

Bà Pelosi ban đầu định thăm Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 4, nhưng phải hoãn vì bà mắc COVID-19.

Các tin bài nói về khả năng bà Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc) trong tháng 8 khiến Bắc Kinh nổi giận và dọa đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Trong cuộc điện đàm ngày 28/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), rằng Bắc Kinh sẽ bảo vệ “toàn vẹn lãnh thổ” và khuyên ông Biden chớ hoài nghi “ý chí mạnh mẽ” của 1,4 tỷ dân Trung Quốc.

“Những người đùa với lửa sẽ bị bỏng”, hãng thông tấn Xinhua dẫn lời ông Tập Cận Bình nói trong cuộc điện đàm.

Trong lúc này, quân đội Mỹ đang di chuyển khí tài quân sự, bao gồm tàu sân bay và các máy bay cỡ lớn, đến gần Đài Loan (Trung Quốc) hơn.

Các khí tài quân sự của Mỹ ở khu vực bao gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli đang ở gần đảo Okinawa (Nhật Bản), và tàu tấn công đổ bộ USS America đang ở Sasebo (Nhật Bản).

Xa hơn ở phía nam, tàu sân bay USS Abraham Lincoln, tàu đổ bộ có sàn đáp trực thăng USS Essex, 36 tàu chiến và 3 tàu ngầm đang ở Hawaii để tham gia đợt tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC).

Trong khi đó, các trang web theo dõi hoạt động bay cho thấy 2 chiếc HC-130J Combat King II của Không quân Mỹ đã rời Anchorage đến Okinawa (Nhật Bản), cùng với nhiều chiếc KC-135 Stratotanker và một máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

Ngày 1/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cảnh báo rằng nếu bà Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc) sẽ dẫn đến những diễn biến và hậu quả “rất nghiêm trọng”.

Khi được hỏi rằng quân đội Trung Quốc sẽ triển khai những biện pháp gì, ông Triệu nói: “Nếu bà ấy dám đến, chúng ta hãy chờ xem”.

Quân đội Trung Quốc triển khai các đợt tập trận ở khu vực vào cuối tuần qua và trong tuần này.

Theo Kyodo
MỚI - NÓNG