Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa mới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong lễ tuyên thệ nhậm chức sáng nay. Ảnh: Như Ý
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong lễ tuyên thệ nhậm chức sáng nay. Ảnh: Như Ý
TPO - Với đa số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Theo kết quả bầu cử được công bố sáng này 22/7, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội (QH) khóa XIII đã được bầu làm Chủ tịch QH khóa XIV, với tỷ lệ đồng ý là 97,77%.

Ngay sau khi QH biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa mới ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV vào sáng nay. Ảnh: Như Ý

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với nhân nhân, với Hiến pháp nước CHXHCNVN, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ.

Phát biểu trước Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, sẽ cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội thực hiện có hiệu quả các chức danh lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao. Bà Ngân cũng khẳng định sẽ nỗ lực để đổi mới Quốc hội để xứng đáng là đại diện cao nhất của người dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa mới ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa mới ảnh 3

Các Ủy viên Ủy ban Thương vụ Quốc hội khóa XIV ra mắt. Ảnh: Như Ý

Trước đó, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội cũng đã bầu bà Tòng Thị Phóng (482 phiếu tán thành, tương đương 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội), ông Phùng Quốc Hiển (nhận 480 phiếu tán thành, tương đương 97,17%), Đỗ Bá Tỵ (484 phiếu tán thành, tương đương 97,98%) và Uông Chu Lưu (478 phiếu tán thành, tương đương 96,76%), làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

13 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trúng cử với số phiếu như sau:

1: Ông Hà Ngọc Chiến: số phiếu đồng ý là 487, bằng 98,58% tổng số ĐBQH.

2. Ông Trần Văn Túy: số phiếu đồng ý là 484, bằng 97,98% tổng số ĐBQH.

3. Ông Võ Trọng Việt: số phiếu đồng ý là 484, bằng 97,98% tổng số ĐBQH.

4. Ông Phan Xuân Dũng: số phiếu đồng ý là 479, bằng 96,96% tổng số ĐBQH, không đồng ý  11 bằng 2,23% tổng số ĐBQH.

5. Ông Nguyễn Đức Hải: số phiếu đồng ý là 479, bằng 96,96% tổng số ĐBQH.

6. Ông Phan Thanh Bình: số phiếu đồng ý là 475, bằng 96,15% tổng số ĐBQH,  không đồng ý 15 bằng 3,04% tổng số ĐBQH

7. Ông Nguyễn Hạnh Phúc: số phiếu đồng ý là 473, bằng 95,75% tổng số ĐBQH

8. Ông Nguyễn Văn Giàu: số phiếu đồng ý là 473, bằng 95.75% tổng số ĐBQQ

9. Ông Nguyễn Khắc Định: số phiếu đồng ý là 463 bằng, 93,72% tổng số ĐBQH

10. Bà Nguyễn Thúy Anh: số phiếu đồng ý là 461, bằng 93,32% tổng số ĐBQH

11. Bà Lê Thị Nga: số phiếu đồng ý là 452, bằng 91,50% tổng số ĐBQH.

12. Bà Nguyễn Thanh Hải: số phiếu đồng ý là 395, bằng 79,96% tổng số ĐBQH

13. Ông Vũ Hồng Thanh: số phiếu đồng ý 353, bằng 71,46% tổng số ĐBQH.

MỚI - NÓNG