Ba người đàn ông bị bắt vì bán bánh có 'nhân' ma túy

TPO - Khi công an mở hộp bánh trung thu ra, phát hiện bên trong có 600g ma túy.

Ngày 18/7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo ngụ tại TPHCM là Phan Thanh Tùng 20 năm tù, Đinh Thanh Tuấn 7 năm tù - cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Nguyễn Cao Thắng 15 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, tối ngày 29/9/2017, công an kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, TPHCM.

Ba người đàn ông bị bắt vì bán bánh có 'nhân' ma túy ảnh 1

3 bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu.

Tại đây, công an phát hiện trong túi quần của Tuấn có 3 gói ma túy có khối lượng 23g, trên xe máy của Thắng có 1 hộp bánh trung thu bên trong chứa gần 600g ma túy.

Tuấn và Thắng khai số ma túy này là do Phan Thanh Tùng gửi. Tùng khai nhận là chủ mưu mua bán số ma túy nói trên. Tuấn là người phụ giúp bán ma túy, Thắng là người cất giữ giùm.

MỚI - NÓNG