Ba Lan tuyên bố sẵn sàng chuyển tất cả chiến đấu cơ MiG-29 cho Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba Lan sẵn sàng đưa tất cả máy bay MiG-29 ở nước này đến căn cứ không quân Ramstein ở Đức và giao chúng cho Mỹ, đồng thời thúc giục các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác sở hữu phương tiện này làm tương tự, Bộ Ngoại giao Ba Lan khẳng định ngày 8/3.
Ba Lan tuyên bố sẵn sàng chuyển tất cả chiến đấu cơ MiG-29 cho Mỹ ảnh 1

Một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan. (Ảnh: Reuters)

Các nghị sĩ Mỹ đang thúc ép chính quyền của Tổng thống Joe Biden tạo điều kiện cho việc chuyển máy bay chiến đấu từ Ba Lan và các nước Đông Âu thuộc NATO khác sang Ukraine, sau lời khẩn cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

“Chính quyền Ba Lan sẵn sàng đưa ngay và miễn phí tất cả máy bay MIG-29 đến căn cứ không quân Ramstein và đặt chúng dưới sự quản lý của Mỹ", Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố.

“Ba Lan đề nghị Mỹ cung cấp cho chúng tôi các máy bay đã qua sử dụng có khả năng hoạt động tương ứng. Ba Lan sẵn sàng tạo điều kiện ngay lập tức cho việc mua những máy bay đó”, tuyên bố nêu rõ.

Quân đội Ukraine quen sử dụng các máy bay do Nga sản xuất, vì thế những máy bay này là lựa chọn tốt nhất cho các phi công của Ukraine trong nỗ lực chống lại lực lượng Nga, các chuyên gia nhận định. Đào tạo phi công sử dụng máy bay do Mỹ sản xuất phải mất mấy năm và đòi hỏi kiểu bảo trì khác.

Tại nước láng giềng Slovakia, Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Nad nhắc lại mục tiêu của nước này là thay thế các phương tiện của Nga, trong đó có những máy bay MiG-29, nhưng cho biết họ chưa sẵn sàng làm bây giờ.

“Hiện tại, chúng tôi không có gì thay thế cho các máy bay MiG, nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ để đẩy nhanh quá trình”, ông Nad tuyên bố sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin.

Ba Lan đang hỗ trợ vũ khí phòng vệ cho Kiev, nhưng khẳng định không đưa máy bay sang Ukraine vì không phải một bên liên quan trực tiếp đến xung đột ở quốc gia láng giềng không phải thành viên NATO.

“Bất kỳ quyết định nào về việc chuyển giao vũ khí tấn công đều phải được toàn bộ NATO đưa ra trên nguyên tắc nhất trí”, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói trong cuộc họp báo chung ngày 8/3 với người đồng cấp Na Uy tại Oslo.

“Và đó là lý do chúng tôi sẵn sàng đưa tất cả đội máy bay chiến đấu đến Ramstein, nhưng chúng tôi không sẵn sàng tự làm, vì như tôi đã nói, chúng tôi không phải một bên trong cuộc xung đột này”, ông Morawiecki nói thêm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.