“Ba không” để vực dậy giáo dục

“Ba không” để vực dậy giáo dục
TP - Ông Đặng Phương Bắc - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình trả lời phỏng vấn báo Tiền phong.

Ông suy nghĩ gì sau vụ án Mạc Kim Tôn ?

Không riêng tôi, tất cả cán bộ Sở GD-ĐT Thái Bình và giáo viên của ngành đều rất đau xót.

Sau vụ việc, không khí cơ quan rất nặng nề, vị thế của cán bộ Sở với các phòng, các trường bị giảm sút, niềm tin của nhân dân vào ngành cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Nhưng đó là việc của ngày hôm qua, ngày mới là của những công việc mới.

Sở đã và đang làm gì để hạn chế tiêu cực, chuẩn bị tốt cho năm học mới?

Sở đã họp cán bộ chủ chốt của ngành và hiệu trưởng các trường, làm tốt tư tưởng, thống nhất nhìn nhận, thể hiện quan điểm công bằng đối với cái hay, cái dở; Yêu cầu các đơn vị liên quan đến số máy tính trong vụ án phải tích cực hợp tác với CQĐT.

Tất cả rút bài học kinh nghiệm, không để xảy ra tiêu cực về quản lý, thi cử, tuyển dụng cán bộ... Có thể nói thời điểm này, ngành giáo dục Thái Bình đang dần trở lại bình thường.

Thái Bình sẽ hưởng ứng tinh thần của Hội nghị toàn quốc ngành giáo dục vừa diễn ra ngày 31/7 tại TP.HCM như thế nào?

Tôi cũng đã ký “tâm thư” tuyên chiến với tiêu cực và bệnh thành tích. Thái Bình xin cam kết năm học 2006- 2007 sẽ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” của Bộ: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Cụ thể ngành  GD Thái Bình sẽ triển khai giải pháp gì?

Chúng tôi phát động “một không” nữa, đó là “không dạy đọc-chép”. Điều này không mới nhưng từ năm học này, giáo dục Thái Bình sẽ làm kiên quyết.  

MỚI - NÓNG