Bà hỏa ghé thăm cơ sở sản xuất hương, trầm đầu năm

Ngọn lửa lan nhanh ra cả khu nhà xưởng sau khi bùng phát. Ảnh: Hoàng Triều
Ngọn lửa lan nhanh ra cả khu nhà xưởng sau khi bùng phát. Ảnh: Hoàng Triều
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 13/2, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (thành phố Huế), cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy cơ sở sản xuất trầm - hương gây thiệt hại đáng kể về vật chất và khiến một người phải nhập viện cấp cứu.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h30 chiều 13/2, tại Cơ sở sản xuất hương, trầm V.H (đóng trên đường Thanh Hải, phường Thủy Xuân, cạnh Nhà máy nước Quảng Tế, thành phố Huế). 

Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một vị trí bên trong cơ sở chuyên sản xuất hương thắp và trầm.

Do gặp vật dễ dẫn cháy, nên ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng ra cả khu nhà xưởng. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, người dân báo ngay cho lực lượng chữa cháy tỉnh TT-Huế đến can thiệp. 

Cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh đã điều 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến khống chế ngọn lửa, tránh để hỏa hoạn lan ra các khu vực lân cận. Đến sau 14h chiều, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Bà hỏa ghé thăm cơ sở sản xuất hương, trầm đầu năm ảnh 1

Lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh TT-Huế nỗ lực khống chế nhanh đám cháy, nhằm giảm thiệt hại cho dân. Ảnh: Hoàng Triều

Thông tin ban đầu từ UBND phường Thủy Xuân, vụ cháy đã làm anh Nguyễn N, người của cơ sở sản xuất hương trầm, bị bỏng nặng ở vùng mặt phải chuyển bệnh viện cấp cứu. Anh trai ông N. là Nguyễn V. bị bỏng nhẹ. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.