Bà chủ trang trại nghi bị sát hại dưới mương nước

Thi thể bà chủ trang trại gia súc ở Tiền Giang được phát hiện trong bụi cỏ ở gần vườn nhà, nhẫn và dây chuyền vàng đã mất.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Tiền Giang điều tra vụ bà Huỳnh Thị Mai (45 tuổi, quê Cái Bè), chủ trang trại chăn nuôi gia súc được phát hiện chết trong bụi cỏ gần vườn nhà.

Chiều hôm trước, bà Mai cùng chồng là ông Nguyễn Văn Hoàng ra vườn thăm trại gia súc cách nhà khoảng 200 m. Do trời mưa nên ông Hoàng vào nhà trước, bà Mai nhìn thấy có bóng dáng người lạ trong vườn nên trở lại kiểm tra.

Đến tối, ông Hoàng không thấy vợ về nên nhờ hàng xóm tìm quanh vườn thì phát hiện bà Mai nằm chết trong một bụi cỏ, nhẫn và dây chuyền vàng đã mất. Nón và dép của nạn nhân cũng được tìm thấy dưới mương nước gần đó.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cảnh sát nhận định nhiều khả năng hung thủ dìm bà Mai chết dưới mương nước, lấy tài sản rồi kéo xác vào bụi rậm phi tang.

Bà Mai cùng chồng và hai con kinh doanh trang trại gia súc nhiều năm nay, không có mâu thuẫn với hàng xóm, khu vực xảy ra án mạng ít người qua lại.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.