Giải quyết Cuộc khủng hoảng Nam Ossetia:

Ba câu hỏi của Tổng thống Nga

Ba câu hỏi của Tổng thống Nga
TP - Một tuần sau khi quân đội Gruzia mở đợt tấn công tổng lực với các vũ khí nặng như máy bay, xe tăng, đại bác, bộ binh vào Nam Ossetia kéo theo việc quân đội Nga phản kích ra cả lãnh thổ Gruzia, tiếng súng nay đã yên nhưng cuộc chiến ngoại giao và truyền thông giữa Matxcơva và Tbilisi đang vào hồi quyết liệt.

Sau cuộc chiến chớp nhoáng, khu vực Kavkaz hiện đang còn ngổn ngang những hậu quả chiến tranh cần được sớm giải quyết.

Ba câu hỏi của Tổng thống Nga ảnh 1
Lính Nga còn trụ lại vùng chiến sự gần thành phố Gori của Gruzia - Ảnh: AP

Tổng thống Nga ký thỏa thuận ngừng bắn

InterFax cho biết, phía Nga đã nhận được một bản thỏa thuận ngừng bắn 6 điểm do EU soạn thảo và được Tổng thống Gruzia Saakashvili ký một ngày trước đó. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 16/8 đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice về bản thỏa thuận này.

Hãng tin Anh BBC cho biết, ông Lavrov đã đảm bảo với bà Rice rằng, Matxcơva sẽ tuân thủ với bản thỏa thuận ngừng bắn nói trên. Trong cuộc trao đổi qua điện thoại, bà Rice đòi Nga phải rút quân ngay lập tức khỏi các vị trí của Gruzia nhưng ông Lavrov nói rằng, các binh lính Nga còn đang phải làm nhiệm vụ bảo vệ dân thường khỏi mối đe dọa từ phía Gruzia.

Trong khi đó, hãng tin Mỹ AP cho biết, Tổng thống Nga Mevedev hôm 16/8 đã ký bản thỏa thuận ngừng bắn mà trước đó Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã ký sẵn. Thỏa thuận này đòi hỏi Nga và Gruzia phải rút quân về các vị trí trước khi diễn ra trận chiến ngày 8/8 vừa qua.

Trong khi đó InterFax dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Nam Ossetia cho biết: Tình hình ở thủ phủ Tskhinvali vẫn còn căng thẳng.  Tuy nhiên, tình hình an ninh phức tạp, quân đội Nga đang phải giúp chính quyền Nam Ossetia chống lại tình trạng cướp bóc, hôi của. Phó Thủ tướng tự xưng Nam Ossetia Eleonora Bedoyeva cho biết, cuộc sống ở Tskhinvali đang dần hồi phục, chính quyền phát miễn phí bánh mì, nước uống, và các vật dụng cần thiết cho dân chúng.

Nam Ossetia bắt đầu nhận được viện trợ nhân đạo từ nước ngoài. Hệ thống cấp điện nước đô thị bị phá hoại nặng nề vẫn chưa được khôi phục. Các quan chức quân sự Nga cho biết, hiện nay có khoảng 1/5 dân số vẫn còn trụ được ở thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia.

InterFax cho biết các quan chức quân sự Nga khẳng định rằng, không có bất cứ binh lính Nga nào ở trong thành phố cảng Poti, thành phố biên giới Gori và thành phố du lịch Borjomi của Gruzia. Phía Matxcơva khẳng định quân đội Nga không sử dụng tên lửa Iskander trong các cuộc giao tranh với quân đội Gruzia. Tuy nhiên trong khi giao tranh ở thủ phủ Tskhinvali, quân Nga bắt được hơn 100 xe tăng và xe bọc thép của quân đội Gruzia.

Ba câu hỏi của Tổng thống Nga ảnh 2
Thương binh Nam Ossetia điều trị tại bệnh viện ở Vladikavkaz (Nga)  - Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga nêu câu hỏi và nhà báo tự trả lời

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở thành phố nghỉ mát Sochi, miền nam Nga, đêm 15/8 Tổng thống Nga Dmitry Mevedev có cuộc họp báo chung với bà Merkel.

Tổng thống Nga cho biết hai nhà lãnh đạo Nga, Đức đã thảo luận hầu hết những sự kiện thời sự và về những hậu quả bi thảm mà cuộc tấn công “xâm lược của Gruzia vào lính giữ gìn hòa bình và dân thường” gây ra.

Ông Mevedev cho biết trong suốt 15 năm qua, các bên liên quan đến vấn đề Nam Ossetia-Abkhazia và Gruzia đã qua con đường ngoại giao thảo luận dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó một số cuộc thảo luận thành công nhưng cũng có nhiều cuộc không thành công.

Có lẽ vì thế mà Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili cảm thấy mệt mỏi, đi đến quyết định giải quyết tất cả mọi vấn đề, dỡ bỏ mọi trở ngại ở Ossetia bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng mang tên “Dọn đồng” (Clear Field). Hành động này của Gruzia kéo theo phản ứng quân sự từ phía Nga.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về tình hình hiện nay ở khu vực Nam Ossetia, Tổng thống Medvedev cho biết, “an ninh đã được khôi phục và lính giữ gìn hòa bình Nga vẫn còn là lực lượng bảo trợ an ninh cho khu vực Kavkaz. Hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn mà bản thân ông và Tổng thống Pháp Niclolas Sarkozy đã thỏa thuận một loạt nguyên tắc cơ bản nhằm giải quyết xung đột. Những nguyên tắc này sẽ tạo ra nền tảng cần thiết để đi đến một giải pháp.

Tổng thống Nga cho biết ông và Thủ tướng Đức Merkel đã thảo luận về việc cần thiết phải có một sự đánh giá khách quan của cộng đồng quốc tế đối với các sự kiện vừa xảy ra ở Nam Ossetia. Ông nhấn mạnh phải là sự đánh giá khách quan chứ không phải sự đánh giá thiên vị một bên hoặc xuyên tạc. Tuy nhiên, theo ông Medvedev, điều quan trọng cấp bách hơn cả là việc cung cấp hỗ trợ những nạn nhân của cuộc chiến vừa qua-những người đang cần được giúp đỡ về y tế, an ninh, xây dựng lại hạ tầng cơ sở vừa bị chiến tranh tàn phá.

Tổng thống Mevedev nói: Nga sẵn sàng làm việc một cách cởi mở với tất cả mọi người trên tinh thần thiện chí và Matxcơva không muốn làm tổn hại đến quan hệ của mình với các nước khác. Nhưng Nga sẽ tiếp tục thực thi sứ mạng hòa bình của mình và nếu ai tiếp tục tấn công các công dân và lực lượng giữ gìn hòa bình Nga, họ sẽ bị đáp trả giống hệt như vừa qua. Tổng thống Mevedev khẳng định đây là điều không còn nghi ngờ gì nữa.

Tổng thống Mevedev nêu 3 câu hỏi và đề nghị các nhà báo tự trả lời: 1- Ai đã khởi đầu cuộc tấn công quân sự ở Nam Ossetia, quân đội Gruzia hay lính giữ gìn hòa bình và quân đội Nga? 2- Cộng đồng quốc tế có muốn cuộc xâm lược của Gruzia dẫn đến kết cục là toàn bộ người Ossetia ở Nam Ossetia và người Abkhazi ở Abkhaizia bị xóa sổ hay không? 3- Chúng ta có quan tâm đến thảm họa nhân đạo ở sau cuộc chiến vừa qua hay không? Phải chăng đây chỉ là việc của Nam Ossetia và Liên bang Nga? 

Tổng thống Medvedev nói rằng nếu các nhà báo tự trả lời được 3 câu hỏi trên sẽ hiểu rõ tình hình cuộc chiến tranh chớp nhoáng vừa xảy ra ở Nam Ossetia.

Số phận hai phi công Nga bị Gruzia bắt sống

Trong lúc chiến sự đang diễn ra ác liệt vừa qua, Gruzia đã bắn rơi 4 máy bay chiến đấu của Nga. Hai phi công Nga kịp nhảy dù xuống đất sau khi máy bay của họ bị trúng đạn, cả hai đều bị thương và bị phía Gruzia bắt sống. Về số phận của hai người phi công này, hãng tin Nga InterFax dẫn lời Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Anatoly Nogovitsyn nói rằng hai phi công Nga bị bắt hiện đang được điều trị tại một quân y viện của Gruzia. Đại tướng Nogovitsyn cho biết một trong số hai phi công này bị thương nặng ở cột sống và người kia bị vết thương bầm tím ở vai.

Trong một cuộc họp báo trước đây ở Matxcơva, Đại tướng Anatoly Nogovitsyn cho biết phía Nga đang tính đến việc thảo luận với phía Gruzia cách thức để Tbilisi trao trả hai phi công này về cho phía Matxcơva. Trong các cuộc giao tranh giữa Nga với Gruzia ở Nam Ossetia, phía Nga bắt được nhiều tù binh của Gruzia. Có thể hai phi công Nga nói trên sẽ được trao cho Matxcơva dưới hình thức trao đổi tù binh hai nước.

MỚI - NÓNG