Ba cảnh sát giao thông đội mưa dọn phế thải

Ba cảnh sát giao thông đội mưa dọn phế thải
7h45 sáng nay 14/3, khoảng gần 20m đường Giảng Võ, (phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) bị "bít" bởi một lượng lớn phế thải xây dựng. Để tránh tắc đường, 3 CSGT Đội 2 đã đội mưa ra dọn phế thải.

Nhiều người dân trong khu vực cho hay, khoảng rạng sáng nay, họ nghe thấy tiếng ô tô vừa chạy vừa chút trộm thứ gì đó ra đường. Khi người dân chạy ra thì đối tượng đã kịp đi mất.

Ba cảnh sát giao thông đội mưa dọn phế thải ảnh 1

CSGT dọn phế thải đảm bảo giao thông thông suốt

Nhận được tin báo, lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, CA TP Hà Nội) đã cử 3 chiến sĩ CSGT của đội gồm Thiếu úy Phùng Đức Hiếu và 2 Thượng sĩ Nguyễn Minh Quyết, Đào Anh Tuấn xuống làm nhiệm vụ dọn phế thải, giải tỏa ách tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Ba cảnh sát giao thông đội mưa dọn phế thải ảnh 2

Sau khoảng 15 phút, đống phế thải đã được dọn sạch

Nhận được tin báo, CA phường Cát Linh cũng cử các chiến sĩ CA phường và lực lượng tự quản ra hiện trường góp sức. Sau khoảng 15 phút, đống phế thải xây dựng đã được lực lượng CSGT Đội 2 dọn dẹp gọn gàng vào vỉa hè, bàn giao cho CA phường sở tại tiếp tục giải quyết. Nhờ nỗ lực này mà vào giờ cao điểm sáng nay, đoạn đường này không xảy ra ách tắc.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.