Bà Bùi Thị Hòa giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngày 27/12, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bà Bùi Thị Hòa giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ảnh 1

Trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho bà Bùi Thị Hòa

Theo đó, bà Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thôi tham gia Đảng đoàn và thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2022; điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Ban Bí Thư, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đã trao quyết định và chúc mừng bà Bùi Thị Hòa.

Theo ông Dương, bà Bùi Thị Hòa là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, từ địa phương tới Trung ương. Dù trên cương vị công tác nào, bà Bùi Thị Hòa luôn thể hiện là người có trách nhiệm cao, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Hòa hứa sẽ cùng tập thể tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần nhân đạo, đoàn kết, thống nhất để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).