Bà bầu nằm sấp có ảnh hưởng tới thai nhi?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Con dâu tôi đang mang bầu được 18 tuần. Mỗi khi ngủ, cháu luôn có thói quen nằm sấp. Tôi có nghe nói tư thế ngủ này sẽ không tốt cho sự phát triển của thai nhi. Xin bác sĩ tư vấn giúp? (Thanh Mai, Q.1, Tp.HCM).

Trả lời:

Đúng là việc nằm ngủ sấp không tốt với người bình thường, và nhất là không có lợi cho bà bầu.

Khi ngủ sấp ở thai phụ, lúc tử cung lớn có thể nén các tĩnh mạch, gây cản trở lượng máu trở về tim. Điều này có thể gây khó chịu, buồn nôn, thậm chí tụt huyết áp. Huyết áp giảm làm cho lượng máu đến tử cung và máu lưu thông tới thai nhi giảm. Nhất là sau tuần thứ 20, tư thế ngủ nghiêng là cần thiết cho con dâu bác.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG