Australia ưu tiên hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại sứ Craig Chittick trong buổi gặp sáng 2/8
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại sứ Craig Chittick trong buổi gặp sáng 2/8
TPO - Đó là phát biểu của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittick, trong buổi gặp với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hà Nội, sáng 2/8.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng quan hệ giữa Việt Nam và Australia nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng đang ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Về hợp tác đa phương, thời gian qua, Bộ Quốc phòng hai nước đã có sự phối hợp và tham vấn tốt tại các diễn đàn khu vực, đặc biệt là ADMM+, qua đó chia sẻ nhận thức chung về phương thức thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Australia trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, nâng cao trình độ tiếng Anh, năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác về quốc phòng giữa hai nước sẽ có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực hơn.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn, trên cương vị của mình, Đại sứ Craig Chittick sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực để củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia nói chung và quan hệ hợp tác về quốc phòng nói riêng, vì hòa bình và sự phát triển ổn định trong khu vực, cũng như trên thế giới.

Đại sứ Craig Chittick cho biết, Australia sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, trong đó Việt Nam là một ưu tiên. Đồng thời khẳng định Chính phủ cũng như quân đội Australia coi hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một phần quan trọng của mối quan hệ chung giữa hai nước. 

MỚI - NÓNG