"Attacca" - tuyên ngôn mới về tuổi trẻ của SEVENTEEN: Sống hết mình, không hối tiếc!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Vẫn là một SEVENTEEN với phong cách âm nhạc tươi trẻ trong "Attacca", nhưng câu chuyện về tuổi trẻ, tình yêu đã dần phát triển, trưởng thành hơn. 7 bản tình ca trong mini album "Attacca" đưa người nghe đi từ những cảm xúc nồng nhiệt đến phút giây chia tay nhưng tuyệt nhiên, không mang cảm giác bi lụy, đau thương.

Album Attacca là phần tiếp theo nằm trong dự án Power of 'Love' (2021) của SEVENTEEN - được khởi động vào giữa tháng 5 năm nay, là sự kết nối của câu chuyện cảm xúc, những cung bậc trong tình yêu đang hiện hữu trong đời thực. Nếu Power of 'Love' được mở đầu bởi single Bittersweet của Wonwoo và Mingyu, nói về cảm xúc phức tạp, tranh đấu nội tâm giữa tình bạn và tình yêu, thì đến mini album Your Choice, tình cảm dần phát triển, các chàng trai đã sẵn sàng để bày tỏ với người thương.

"Attacca" - tuyên ngôn mới về tuổi trẻ của SEVENTEEN: Sống hết mình, không hối tiếc! ảnh 1

Là phần tiếp theo của Power of 'Love', SEVENTEEN tái xuất cùng Attacca, đưa khán giả đến chương tiếp theo của câu chuyện - giai đoạn các chàng trai đã nắm bắt, chính thức tiến tới tình yêu. Giống như ý nghĩa của thuật ngữ "Attacca", là sự chuyển động không ngừng, liên tục, không bị gián đoạn hay kiểm soát, SEVENTEEN lột tả toàn bộ sự nhiệt huyết, khát vọng của tình yêu, của tuổi trẻ mãnh liệt trong album Attacca.

"Attacca" - tuyên ngôn mới về tuổi trẻ của SEVENTEEN: Sống hết mình, không hối tiếc! ảnh 2

Tương tự Your Choice, album Attacca cũng dẫn lối cho người nghe với phần mở đầu là một ca khúc nhẹ nhàng. To you là bản Synth Pop ngọt ngào, là lời nói được chuẩn bị kỹ càng để gửi tới người thương nên ca từ của To you cũng được trau chuốt như rót mật: "Cảm ơn em vì đã gom tất thảy nụ cười trên thế gian này đặt vào đôi tay kẻ chẳng có gì như anh".

Khi những lời thương, lời cảm ơn đến "em" trong chuyện tình này nói bấy nhiêu cũng không đủ, To you kết lại bằng câu hứa: "Nếu thế gian này có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, anh vẫn sẽ gọi tên người".

"Attacca" - tuyên ngôn mới về tuổi trẻ của SEVENTEEN: Sống hết mình, không hối tiếc! ảnh 3

Đến ca khúc chủ đề Rock with you, bài hát tập trung nhiều vào chất Pop-Rock, là sự hòa quyện giữa guitar và synth khiến giai điệu vẫn bùng nổ, sôi động nhưng không "kén tai", giúp đối tượng kén nghe nhạc Rock như khán giả Hàn cũng có thể "dễ ngấm" hơn so với một ca khúc thuần thúy, mang đậm màu sắc Rock & Roll.

To you mở đầu ngọt ngào với giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu bao nhiêu thì Rock with you mãnh liệt, bùng cháy hơn bấy nhiêu. Ca từ của Rock with you là những lời bộc bạch muốn bên cạnh người mình yêu được viết khá đơn giản, như nhường lại sự hoa mỹ trong câu chữ cho các bản B-Side. Liệu đây có phải dụng ý của SEVENTEEN khi bày tỏ về tình yêu?

"Attacca" - tuyên ngôn mới về tuổi trẻ của SEVENTEEN: Sống hết mình, không hối tiếc! ảnh 4

Nối tiếp sự sôi động của Rock with youCrush - ca khúc được lấy cảm hứng từ Hip-HopR&B, tiếp tục là câu chuyện sa vào lưới tình. Mở đầu bài hát bằng điệp khúc, Crush khiến người nghe nhớ ngay bởi câu hát "đinh" của bài: "You're my crush. I got a crush on you".

Các bản B-Side với phần thể hiện chia theo các nhóm nhỏ dường như trở thành một phần quen thuộc của SEVENTEEN khi 3 ca khúc tiếp theo của Attacca lần lượt thuộc về Performance Team - Vocal Team - Hip-Hop Team.

"Attacca" - tuyên ngôn mới về tuổi trẻ của SEVENTEEN: Sống hết mình, không hối tiếc! ảnh 5

Crush đã "nhá hàng" cho PANG! của Performance Team bằng câu hát "Trái tim này vì em mà loạn nhịp". PANG! khắc sâu hơn sự "loạn nhịp này" một cách đáng yêu bởi sự bồi hồi, xao xuyến khi gặp crush. Sự ngọt ngào đã thổi căng quả bóng cảm xúc trong chàng trai, khiến trái tim anh thổn thức đến mức anh phải cảnh báo cô đừng tiến lại gần nếu không con tim anh sẽ nổ tung "Pang!".

"Attacca" - tuyên ngôn mới về tuổi trẻ của SEVENTEEN: Sống hết mình, không hối tiếc! ảnh 6

Imperfect love của Vocal Team đưa cảm xúc của khán giả trở nên lắng đọng hơn, là bản ballad khoe trọn giọng hát của 5 chàng trai và cũng là bản nhạc êm dịu nhất của Attacca. Imperfect love một lần nữa là lời thổ lộ tình cảm nhưng không cuồng nhiệt như Rock with you Crush. Imperfect love là lời hứa sẽ làm tất cả để viết nên câu chuyện tình yêu vĩnh cửu, dù không hoàn hảo nhưng sẽ hạnh phúc, trọn vẹn nhất.

"Attacca" - tuyên ngôn mới về tuổi trẻ của SEVENTEEN: Sống hết mình, không hối tiếc! ảnh 7

Cái hay của SEVENTEEN chính là luôn biết cách tạo bất ngờ cho người hâm mộ trong mỗi lần tái xuất. Với Attacca, bất ngờ này thuộc về cuối album với Hip-Hop Team cùng I can’t run away. Rock with you không có phần Rap và tưởng chừng các chàng trai sẽ tận dụng ca khúc riêng để khoe lợi thế, nhưng không, các rapper nhà "Mười Bảy" lại khoe giọng hát trầm ấm trong giai điệu guitar acoustic.

Đúng như tiêu đề "Tôi sẽ không trốn chạy", I can’t run away nói về chuyện chia tay nhưng thay vì trốn tránh, chàng trai lựa chọn giữ lại ký ức đẹp mà anh và người yêu từng trải qua - "dẫu cho ký ức có chất chồng rồi dần nhòe đi, tan vào biển cả". Cũng sẽ có chút nhói lòng khi nhớ lại nhưng đó là tình cảm đẹp mà anh chưa từng hối hận.

"Attacca" - tuyên ngôn mới về tuổi trẻ của SEVENTEEN: Sống hết mình, không hối tiếc! ảnh 8

Bất ngờ tiếp theo của Attacca thuộc về 2 Minus 1 - bản Pop Punk gợi nhớ về những năm 2000 của bộ đôi Joshua và Vernon, một màn kết hợp kể từ sau Rocket. Như sự bổ sung cho cảm xúc của I can’t run away, 2 Minus 1 là hậu chuyện, khi ai đó nghĩ rằng anh sẽ chật vật vì chia tay thì chàng trai ấy vẫn sống tốt. 2 Minus 1 - phép tính ẩn dụ cho dấu chấm hết của nhân duyên lứa đôi - 2 trừ 1 không bằng 0, chia tay không phải là kết thúc bởi chàng trai đó không đơn độc. Anh còn gia đình, bạn bè, những người luôn yêu thương anh.

"Attacca" - tuyên ngôn mới về tuổi trẻ của SEVENTEEN: Sống hết mình, không hối tiếc! ảnh 9

Cũng là câu chuyện tình yêu nhưng bước qua năm thứ 6 hoạt động, cách 13 chàng trai của SEVENTEEN kể chuyện cũng dần khác biệt, nét tươi trẻ vẫn còn nhưng trưởng thành hơn, cuồng nhiệt hơn, từng trải hơn. Vì thế, Attacca, có cả tình yêu đương nồng, có cả sự hụt hẫng khi chia tay nhưng không đắm chìm trong cảm xúc của sự buồn đau, tan vỡ mà hé mở những góc nhìn lạc quan.

"Attacca" - tuyên ngôn mới về tuổi trẻ của SEVENTEEN: Sống hết mình, không hối tiếc! ảnh 13
MỚI - NÓNG
Cán bộ Đoàn cần có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi bạn trẻ
Cán bộ Đoàn cần có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi bạn trẻ
HHT - "Cán bộ Đoàn phải là những người tiên phong, gương mẫu, đi đầu; có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến trong mỗi bạn trẻ. Nếu ở đâu cán bộ Đoàn gương mẫu, nhiệt tình, hăng say hoạt động thì ở đó công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển và đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia hoạt động Đoàn bằng nhu cầu tự thân”, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ tại chương trình đối thoại với ĐVTN cơ quan T.Ư Đoàn. 

Có thể bạn quan tâm