Aston Martin hồi sinh nhãn hiệu Lagonda

Aston Martin hồi sinh nhãn hiệu Lagonda
Những hình ảnh đầu tiên của xe Aston Martin Lagonda thế hệ mới đã được đăng tải trên website của hãng hàng không Oman Air - công ty vận chuyển xe tới Oman để chạy thử.

Lagonda thế hệ mới là một mẫu sedan hạng sang, sẽ được Aston Martin sản xuất với số lượng giới hạn, dự kiến trình làng vào năm 2015. Không phải ai cũng có thể tiếp cận Lagonda, nó chỉ dành cho những khách hàng Aston Martin gửi thư mời. Giá bán hiện chưa được công bố.

Thiết kế của mẫu mới lấy cảm hứng từ xe Lagonda động cơ V8 được khai sinh vào năm 1976, do ông William Towns thiết kế.

Aston Martin hồi sinh nhãn hiệu Lagonda ảnh 1

Xe Lagonda thế hệ mới sẽ được sử dụng cùng cấu trúc gầm bệ VH (Vertical/Horizontal) với các mẫu xe hiện tại của Aston Martin.

Hiện Aston Martin chưa công bố thông số kỹ thuật của xe Lagonda, nhưng theo như chiếc xe chạy thử hồi đầu năm nay, nó sẽ được trang bị động cơ 5.9L V12 giống như Rapide

Động cơ V12 nạp khí tự nhiên trên xe Rapide S cho công suất 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 457 lb-ft. Sử dụng hệ dẫn động cầu sau kết hợp với hộp số tự động ZF 6 cấp, xe Rapide S có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chưa đầy 5 giây và đạt vận tốc cực đại khoảng 305 km/h.

Aston Martin Lagonda từ khi ra đời vào năm 1976 đã là một mẫu xe nổi tiếng về nhiều mặt, trong đó bao gồm cả những trang bị công nghệ tiên tiến, như màn hình hiển thị LED.

Tiếp nối thế hệ tiền bối, xe Lagonda thế hệ mới cũng sở hữu những công nghệ hiện đại, như vỏ xe được làm từ sợi carbon.

Aston Martin hồi sinh nhãn hiệu Lagonda ảnh 2
Aston Martin hồi sinh nhãn hiệu Lagonda ảnh 3
Aston Martin hồi sinh nhãn hiệu Lagonda ảnh 4
Aston Martin hồi sinh nhãn hiệu Lagonda ảnh 5
Aston Martin hồi sinh nhãn hiệu Lagonda ảnh 6

Mỗi chiếc xe Lagonda sẽ được sản xuất thủ công tại nhà máy của Aston Martin tại Gaydon, Anh quốc. Đây là nhà máy đã sản xuất siêu xe One-77.

Một người phát ngôn của Aston Martin cho biết, xe Lagonda là một sản phẩm của bộ phận Q của hãng.

Ra mắt vào năm 2013, bộ phận Q của Aston Martin chịu trách nhiệm cung cấp cho khách hàng tùy chọn đặc điểm kỹ thuật của xe theo ý riêng hoặc theo những mẫu xe đã ngừng sản xuất.

Đầu năm nay, Aston Martin đã đăng ký thương mại cho phiên bản mới của biểu tượng Lagonda, cho thấy sự trở lại của nhãn hiệu này.

Xe Lagonda chỉ dành cho khách hàng tại Trung Đông do “nhu cầu đặc thù” của thị trường này.

Mỗi chiếc xe Lagonda sẽ được sản xuất thủ công tại nhà máy của Aston Martin tại Gaydon, Anh quốc. Đây là nhà máy đã sản xuất siêu xe One-77.

Một người phát ngôn của Aston Martin cho biết, xe Lagonda là một sản phẩm của bộ phận Q của hãng.

Ra mắt vào năm 2013, bộ phận Q của Aston Martin chịu trách nhiệm cung cấp cho khách hàng tùy chọn đặc điểm kỹ thuật của xe theo ý riêng hoặc theo những mẫu xe đã ngừng sản xuất.

Đầu năm nay, Aston Martin đã đăng ký thương mại cho phiên bản mới của biểu tượng Lagonda, cho thấy sự trở lại của nhãn hiệu này.

Xe Lagonda chỉ dành cho khách hàng tại Trung Đông do “nhu cầu đặc thù” của thị trường này.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG