Asian Cup 2019: 'Bắt mạch' hàng thủ của đội tuyển Yemen

Các cầu tuyển thủ Việt Nam trên sân tập. (Ảnh: Hoàng Linh/ TTXVN)
Các cầu tuyển thủ Việt Nam trên sân tập. (Ảnh: Hoàng Linh/ TTXVN)
Vào lúc 23 giờ tối nay (16/1), đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Yemen ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Asian Cup 2019

Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải giành chiến thắng, thậm chí là thắng cách biệt, để nắm chắc vé đi tiếp.

Nhiệm vụ này dù là khó khăn song không phải bất khả thi với đội tuyển Việt Nam, bởi đội bóng Tây Á có lối chơi được tổ chức không thực sự chặt chẽ và hàng thủ của họ thường xuyên mắc sai lầm.

Những điểm hạn chế ở hệ thống phòng ngự của Yemen đã phơi bày gần như toàn bộ sau trận đấu với đội tuyển Iran và Iraq.

Đó là một hàng thủ dù thường xuyên có số đông cầu thủ tham gia, song sự liên kết giữa các vị trí khá lỏng lẻo và khả năng bọc lót cho nhau không tốt.

Cự ly giữa các cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự cũng không hợp lý, khiến cho nhiều thời điểm hàng phòng ngự của Yemen bộc lộ sự rối loạn ngay cả khi họ có rất đông cầu thủ đứng trước cầu môn.

Sự phối hợp không tốt cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các sai lầm cá nhân thường xuyên xảy ra phía trước cầu môn của Yemen.

Rất nhiều các pha chuyền bóng hoặc mất bóng khó hiểu đã xuất hiện vào thời điểm Yemen phải chịu sức ép tấn công.

Đây được coi là nhược điểm lớn nhất ở hàng thủ của đội bóng này và dù đã trải qua 2 trận đấu, huấn luyện viên Jan Kocian vẫn chưa thể khắc phục được.

Đó cũng là nguyên nhân khiến Yemen trở thành một trong những đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất sau 2 lượt trận đầu tiên với 8 bàn - một con số đã tước đi gần như mọi hy vọng lọt vào vòng loại trực tiếp của Yemen.

Tuy sở hữu những hậu vệ có thể hình tốt, đặc biệt là cặp trung vệ khá to cao, nhưng khả năng chống bóng bổng hoặc tranh chấp trên không của hàng phòng ngự Yemen rất kém.

Những bàn thua xuất phát từ tình huống cố định hoặc bị thủng lưới do đánh đầu của Yemen tại Asian Cup lần này đã minh chứng cho điều đó.

Nguyên nhân của tình trạng này không nằm ngoài khả năng phán đoán, chiếm lĩnh vị trí và xử lý tình huống cụ thể của các trung vệ rất hạn chế.

Họ có khả năng đeo bám và tì đè, song lại không đưa ra được phương án hóa giải phù hợp khiến cho khung thành thường xuyên bị đe dọa.

Ngoài ra, một điểm yếu khác có thể nhận thấy đối với các hậu vệ to cao của Yemen là vụng về và xoay xở chậm.

Tốc độ không phải là một điểm mạnh của những hậu vệ và trong các tình huống bị đối phương bứt phá qua người đã cho thấy, hàng thủ của Yemen gặp rất nhiều khó khăn trước các cầu thủ khéo léo và có tốc độ.

Thủ môn cũng là một trong những bài toán hóc búa đối với huấn luyến viên Jan Kocian tại Aisan Cup lần này.

Trong 2 trận đấu vừa qua, Yemen đã sử dụng tới 2 thủ thành, tuy nhiên hiệu quả nơi chốt chặn cuối vẫn chưa thực sự rõ rệt, nếu như không muốn nói đây là một trong những vị trí yếu nhất trong đội hình của đội bóng đến từ Tây Á.

Trong trận đấu với Iran, những pha xử lý không thực sự chuẩn xác của "người gác đền" Saoud Al-Sowadi là nguyên nhân chính khiến Yemen nhanh chóng bị dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau hơn 10 phút thi đấu.

Và việc bị thủng lưới 5 bàn trong cả trận đã tác động đáng kể tới tâm lý của thủ thành số 1 của huấn luyện viên Jan Kocian.

Ở trận đấu với Iraq, Jalal Hassan Hachim được bắt chính song cũng chưa đem lại sự vững chắc cho khung thành của Yemen.

So sánh với Al-Sowadi, Hachim có lẽ còn kém hơn ở phản xạ và khả năng phán đoán tình huống và mới chỉ chơi tròn vai trước khung gỗ.

Với đội tuyển Việt Nam, nhiệm vụ ghi bàn vào lưới Yemen xem ra không quá khó khăn. Vấn đề chỉ là liệu "Những chiến binh Sao vàng" có thể gây được sức ép thường xuyên lên cầu môn đối phương hay không mà thôi./.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.