"ASEAN, Trung Quốc sẽ có bước tiến về Biển Đông"

Tổng Thư ký ASEAN, Surin Pitsuwan. (Nguồn: Getty Images)
Tổng Thư ký ASEAN, Surin Pitsuwan. (Nguồn: Getty Images)
Ngày 18-7, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan nhận định vấn đề tranh chấp trên Biển Đông giữa một số nước thành viên ASEAN với Trung Quốc sẽ đạt được những bước tiến nhất định tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần này ở Bali, Indonesia.
Tổng Thư ký ASEAN, Surin Pitsuwan. (Nguồn: Getty Images)
Tổng Thư ký ASEAN, Surin Pitsuwan. (Nguồn: Getty Images).

Trả lời phỏng vấn báo Asahi (Nhật Bản), ông Pitsuwan cho biết các cuộc thảo luận giữa ASEAN và Trung Quốc đang được thúc đẩy và dự báo “có thể đạt được bước tiến về vấn đề tranh chấp Biển Đông.”

Nhận định về Phương châm hành động, một bước đi bổ trợ nhằm nâng cấp Tuyên bố về Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lên thành Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC), ông Pitsuwan vẫn tỏ ra thận trọng khi cho rằng phương châm này bị giẫm chân tại chỗ suốt từ năm 2002 tới nay, song nhấn mạnh các cuộc thảo luận quan trọng sẽ kết thúc trong năm 2011 và kết luận cuối cùng được đưa ra vào năm 2012.

Được hỏi về vai trò của Mỹ trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, Tổng Thư ký Pitsuwan tự tin nói rằng ASEAN sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc đề xuất và giải quyết các vấn đề của khu vực./.

Theo Vietnam+
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.