ASEAN diễn tập ứng phó thảm họa

ASEAN diễn tập ứng phó thảm họa
TP - Sáng 23/10, tại Lữ đoàn Công binh vượt sông 249 thuộc Binh chủng Công binh, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Việt Nam (VINASARCOM) phối hợp Bộ NN và PTNT cùng Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo ASEAN (AHA) tổ chức cuộc diễn tập thực binh ứng phó thảm họa, cứu trợ nhân đạo khu vực ASEAN năm 2013 (ARDEX 13).

> ASEAN chuẩn bị diễn tập ứng phó thảm họa
> Quân đội Việt Nam diễn tập thực binh ứng phó thảm họa khẩn cấp

Tình huống giả định là siêu bão “Neptune” mạnh cấp 12, 13 đổ bộ các tỉnh miền Bắc Việt Nam, tâm bão đi qua Nam Định và Hà Nội, khiến 2.000 người chết, gần 2.500 người bị thương, gần 1.000 người mất tích; cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, điện... tê liệt hoàn toàn; hàng chục nghìn người mất nhà cửa.

Ở phía tây Hà Nội, nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất công nghiệp, hóa chất bị sập, cháy, gây rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường. Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tiến hành các biện pháp ứng cứu, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp, thông qua AHA yêu cầu trợ giúp khu vực và quốc tế…

Đến dự và chứng kiến ARDEX 13 có Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cùng nhiều đại biểu, quan sát viên đến từ nhiều nước trong và ngoài khối ASEAN, các tổ chức quốc tế…

NGUYỄN MINH

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.