Arturo Vidal hục hặc với thầy, M.U 'mở cờ trong bụng'

TPO - Nội bộ Juventus bất ổn. HLV Massimiliano Allegri đã đày ải Arturo Vidal lên ghế dự bị ở trận đấu với AS Roma. Gần như ngay lập tức, M.U đã trở lại và đẩy mạnh hơn nữa kế hoạch mang tiền vệ người Chile đến Old Trafford.
Arturo Vidal hục hặc với thầy, M.U 'mở cờ trong bụng' ảnh 1

Vidal không còn cảm thấy hạnh phúc ở Juventus

Mùa hè vừa qua, trong kế hoạch nâng cấp đội hình M.U, HLV Louis van Gaal đã làm mọi cách có thể để mang Arturo Vidal tới Old Trafford. Nhưng khi mùa chuyển nhượng khép lại, ông không thể như ý. Một phần vì Juventus đòi giá quá cao, một phần vì Vidal cũng chưa muốn ra đi. Thay vào đó, tiền vệ người Chile này muốn ở lại Juventus Arena thêm một vài năm nữa.

Nhưng giờ thì mọi thứ có thể sẽ khác. Kể từ khi Antonio Conte dứt áo ra đi và Massimiliano Allegri về thay trên băng ghế huấn luyện Juventus, Vidal đã đôi lần bày tỏ sự không vui. Nên nhớ, Conte chính là người đã mang Vidal đến với “Lão phu nhân” và biến anh trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Trong khi đó, Allegri vốn bị nghi ngờ rất nhiều về tài năng, đặc biệt là giai đoạn thất bại cùng Milan.

Thực tế, mối quan hệ giữa Vidal và Allegri thời gian qua cũng không mấy tốt đẹp. Tờ Tuttosport phân tích, nhà cầm quân 47 tuổi này đang cố gắng xây dựng một Juventus không phục thuộc vào Vidal. Mới nhất, khi tiền vệ người Chile dính líu vào một vụ gây rối tại hộp đêm, ông đã thẳng tay gạch tên cậu học trò khỏi danh sách tham dự trận đấu với AS Roma cuối tuần qua.

Như tất cả đã biết, Juventus không Vidal đã đánh bại AS Roma với tỷ số 3-2, qua đó tiếp tục dẫn đầu BXH Serie A với mạch 6 trận toàn thắng. Rõ ràng, bây giờ Allegri có thể ra bất cứ quyết sách nào về nhân sự mà không phải lo sợ. Điều này đồng nghĩa, Vidal nên tự lo cho tương lai của mình đi là vừa. Khó có chuyện Allegri làm lành trước.

Từ Manchester, M.U đón nhận tin Allegri và Vidal hục hặc một cách đầy háo hức. Cách đây hơn 1 tháng, trong phiên họp đại cổ đông, Phó chủ tịch Ed Woodward đã không ngần ngại tuyên bố, Ban lãnh đạo ủng hộ HLV Van Gaal trong mọi kế hoạch chuyển nhượng, đặt biệt là việc mang về Old Trafford những “bom tấn” thực sự.

Trong một động thái mới nhất, nhà cầm quân người Hà Lan đã tái khởi động kế hoạch chiêu mộ Vidal. Cái giá 40 triệu bảng và mức lương 200.000 bảng/tuần đã được chuẩn bị sẵn và giờ chỉ còn chờ tới tháng 1 nữa mà thôi.

MỚI - NÓNG