Arsenal vượt mặt M.U, ký hợp đồng khủng nhất nước Anh

Arsenal vượt mặt M.U, ký hợp đồng khủng nhất nước Anh
TPO - Hôm qua, Arsenal đã chính thức ký hợp đồng mới với Emirates, qua đó trở thành CLB có tài trợ áo đấu khủng nhất nước Anh.

Cụ thể, Arsenal đã ký hợp đồng thêm 5 năm với Emirates, nhận tổng cộng 200 triệu bảng cho việc in tên hãng hàng không này lên áo đấu và áo tập đến hết mùa giải 2023/2024.

Như vậy, Arsenal đã có hợp đồng tài trợ trên áo đấu “khủng nhất” và lâu nhất nước Anh, bắt đầu từ năm 2006, kéo dài ít nhất 18 năm.

Trước đó, chính Pháo thủ cũng là đội sở hữu hợp đồng tài trợ áo đấu lâu nhất khi gắn bó với JVC (Nhật Bản) từ năm 1981 đến năm 1999.

Không chỉ hợp tác với Emirates về tài trợ áo đấu, Arsenal còn bán tên sân vận động cho hãng hàng không khổng lồ này đến năm 2028. Ngoài ra, họ cũng kết hợp với Emirates mở nhiều tour du lịch thăm quan CLB.

Mặc dù có hợp đồng kéo dài nhất nước Anh nhưng Arsenal vẫn kém xa kỷ lục do CLB Hà Lan, PSV nắm giữ. Hiện tại, PSV đã giữ mối quan hệ kéo dài 34 năm với hãng điện tử Philips.

Tuy vậy, mối quan hệ giữa PSV và Philips không đơn thuần như các hợp đồng tài trợ thông thường. Lý do vì PSV vốn là đội bóng của Philips.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.